Sự thật về câu chuyện cảm động ‘nhóm biker xăm trổ giải cứu 23 trẻ em trong trận lũ’ ở Mỹ

Mạng xã hội xuất hiện tin đồn rằng câu lạc bộ mô tô Hells Angels (California, Mỹ) đã giải cứu 23 học sinh mẫu giáo khỏi một xe buýt chìm trong nước lũ. Tuy nhiên sự việc này không hề có thật.

Sự thật về câu chuyện cảm động ‘nhóm biker xăm trổ giải cứu 23 trẻ em trong trận lũ’ ở Mỹ - Ảnh 1.

Một trong những bài đăng lan truyền câu chuyện "nhóm biker xăm trổ giải cứu 23 trẻ mẫu giáo trong trận lũ" trên mạng xã hội Facebook - Ảnh: SNOPES

Từ giữa tháng 9-2025, mạng xã hội lan truyền một câu chuyện cảm động trong thiên tai lũ lụt, cho rằng các thành viên của câu lạc bộ mô tô Hells Angels đã giải cứu 23 em nhỏ khỏi một chiếc xe buýt đang chìm trong nước lũ, kèm theo các bức ảnh về sự việc.

Cụ thể, một bài đăng Facebook ngày 19-9 viết rằng nước lũ đã làm kẹt “một chiếc xe buýt đầy học sinh mẫu giáo” và “cô giáo hoảng loạn” hét lên kêu cứu. Theo bài đăng, “một nhóm biker xăm trổ đầy mình đã phanh gấp, ném xe xuống đường, và không do dự lao vào dòng lũ”.

Một số người dùng Facebook khác cũng chia sẻ câu chuyện này, trong đó có bài nhận hơn 120.000 lượt tương tác và 15.000 lượt chia sẻ.

Tuy nhiên, theo tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, mà thực chất được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Snopes đã tiến hành đánh giá chất lượng đoạn văn và hình ảnh trong các bài viết và kết luận chúng có nhiều dấu hiệu là sản phẩm của AI.

Cụ thể, đoạn văn mang tính truyền cảm hứng nhưng thiếu chi tiết về sự việc như thời gian, địa điểm hay danh tính nhân vật - văn phong đặc trưng của AI.

Về hình ảnh, trong một bức ảnh được dùng trong bài đăng trên Facebook, chữ trên huy hiệu áo khoác của biker không đọc được rõ ràng, gương mặt thì bóng mịn bất thường. Thậm chí, phần đầu của một biker và một đứa trẻ ở nền ảnh lại rõ nét, trong khi cơ thể bị làm mờ.

Ngoài ra, khi tìm kiếm trên các nền tảng lưu trữ thông tin Bing, DuckDuckGo, Google và Yahoo, nhóm kiểm chứng phát hiện không có bất kỳ nguồn tin uy tín nào đưa tin về việc nhóm Hells Angels cứu 23 đứa trẻ khỏi xe buýt mắc kẹt trong lũ.

Nhóm lập luận, nếu sự kiện này thực sự diễn ra, chắc chắn các hãng tin lớn đã đồng loạt đưa tin.

Thay vào đó, câu chuyện chỉ xuất hiện chủ yếu trên các bài đăng Facebook, kèm hình ảnh có dấu hiệu tạo bởi AI và liên kết dẫn đến các blog chứa nhiều quảng cáo.

Nhóm nhận định đây là một trong hàng ngàn mẩu chuyện hư cấu đang lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây nhằm khơi gợi cảm xúc bằng cách chia sẻ những hành động dũng cảm, tử tế - còn được gọi là dạng “glurge”.

Và mục đích cuối cùng của những bài đăng này là thu hút lượt xem và dẫn người đọc vào các trang web gắn quảng cáo để chủ bài đăng kiếm tiền.

Sự thật về câu chuyện cảm động ‘nhóm biker xăm trổ giải cứu 23 trẻ em trong trận lũ’ - Ảnh 3.Làm rõ tin đồn 'khối u là túi độc tố và sinh thiết khiến độc tố phát tán'

Mạng xã hội đang lan truyền một hình ảnh kèm thông tin cho rằng khối u là túi chứa độc tố, và việc sinh thiết sẽ giải phóng những chất này. Tuy nhiên thông tin đó là sai sự thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất