
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng nhất và hoa cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG
Sáng 22-8, tại Nhà hát Thành phố, Bộ Ngoại giao cùng UBND TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM.
Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và các tỉnh, thành.
Tại buổi lễ, Sở Ngoại vụ TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang tiếp tục chuyển biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.
Vừa qua, TP.HCM đã chuyển sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới khi hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
"Bối cảnh mới đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn, nặng nề hơn về đẩy mạnh hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đòi hỏi người làm công tác đối ngoại phải có tư duy mới, nhận thức mới và cách làm mới", ông Bùi Thanh Sơn nói và đề nghị một số nhiệm vụ mới mà Sở Ngoại vụ TP.HCM và công tác đối ngoại của thành phố cần tập trung trong thời gian tới.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày 22-8 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG
Sở Ngoại vụ cần nghiên cứu biện pháp tăng cường phối hợp giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại, giữa chính trị với kinh tế - văn hóa - xã hội nhằm phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của thành phố.
Nhiệm vụ tiếp theo của đối ngoại thành phố là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tiếp tục duy trì phát huy quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác của thành phố với 86 địa phương nước ngoài.
Ông Bùi Thanh Sơn cho rằng cần phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc huy động nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và nắm bắt xu hướng kinh tế thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố...
Người làm đối ngoại cần tham mưu cho lãnh đạo thành phố các đối sách trong quá trình hội nhập quốc tế. Tiếp đó, việc xây dựng, đào tạo đội ngũ đối ngoại cũng là điều cần được chú trọng.
"Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ TP.HCM và Sở Ngoại vụ trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đưa TP.HCM ra với thế giới và mang bạn bè quốc tế đến với TP.HCM", ông Bùi Thanh Sơn nói.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đánh giá cao sự đóng góp của đối ngoại trong những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của TP.HCM.
"Đối ngoại ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm giao lưu quốc tế, kết nối nguồn lực tri thức, công nghệ, đầu tư, văn hóa…", ông Nguyễn Văn Được khẳng định, và mong muốn Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong tham mưu chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của thành phố.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Dứt Điểm cho biết trên mỗi bước chuyển mình của TP.HCM luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ của công tác đối ngoại. "Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ vinh quang mà Bộ Ngoại giao và thành phố tin cậy giao phó", ông khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận