Sự âm thầm nguy hiểm của bệnh đường tình dục: Không đau, không ngứa, vẫn bệnh

Nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) có thể diễn biến âm thầm, người nhiễm không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào nhưng vẫn có nguy cơ truyền bệnh và gặp biến chứng nếu không được phát hiện, điều trị.

Không có triệu chứng vẫn có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục - Ảnh 1.

Nếu từng có nguy cơ phơi nhiễm, thay vì chờ cơ thể xuất hiện dấu hiệu, chủ động trao đổi với cơ sở y tế về xét nghiệm phù hợp sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và hạn chế nguy cơ lây truyền cho bạn tình - Ảnh: AI

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết phần lớn các bệnh lây truyền qua đường tình dục không có triệu chứng. WHO ước tính mỗi ngày có hơn 1 triệu ca STI có thể chữa khỏi được mắc mới ở nhóm 15-49 tuổi trên toàn cầu, trong đó phần lớn không biểu hiện triệu chứng.

Không đau, không ngứa, không có dịch bất thường, vẫn bệnh 

Một người có thể không đau, không ngứa, không nổi tổn thương, không có dịch bất thường và vẫn đang mang một tác nhân gây bệnh trong cơ thể.

Chlamydia là một trong những ví dụ rõ nhất. Phần lớn người nhiễm không nhận thấy biểu hiện đặc biệt, nhất là phụ nữ. Nếu có triệu chứng, chúng cũng có thể nhẹ và dễ bị nhầm với những vấn đề phụ khoa hoặc tiết niệu thông thường. Điều này khiến không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi người bệnh đi khám.

Bệnh lậu tương tự. Các biểu hiện thường dễ nhận biết hơn khi nhiễm trùng một số vị trí, nhưng nếu vi khuẩn hiện diện ở họng hoặc trực tràng, người nhiễm gần như không thấy bất thường. Nói cách khác, việc "không có triệu chứng ở vùng kín" không đồng nghĩa với việc không có nhiễm trùng.

Giang mai đặc biệt hơn. Sau giai đoạn đầu, những biểu hiện có thể biến mất và bệnh bước vào giai đoạn tiềm ẩn. Người nhiễm lúc này cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh trong thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa tác nhân gây bệnh đã tự biến mất. Nếu không được phát hiện và điều trị, giang mai có thể tiến triển và gây tổn thương nghiêm trọng đến nhiều cơ quan.

Tình trạng tương tự cũng gặp ở herpes sinh dục và HPV. Nhiều người nhiễm HPV không có dấu hiệu rõ ràng, trong khi một số tuýp HPV nguy cơ cao nếu tồn tại dai dẳng có thể gây biến đổi tế bào, tiến triển thành tổn thương tiền ung thư và ung thư. 

Đây là lý do việc chỉ quan sát những dấu hiệu bên ngoài không thể thay thế cho các biện pháp sàng lọc và xét nghiệm phù hợp.

Một điểm khác thường bị bỏ qua là STI không chỉ nằm ở cơ quan sinh dục. Quan hệ tình dục bằng đường miệng hoặc hậu môn nguy cơ đưa tác nhân gây bệnh đến họng hoặc trực tràng. 

Ở những vị trí này, nhiễm trùng có thể không gây biểu hiện rõ ràng, nhưng người nhiễm vẫn tiềm ẩn khả năng truyền bệnh cho người khác. 

Vì vậy, một người không có triệu chứng vẫn nguy cơ mang STI và không biết mình đang mắc bệnh.

Sự âm thầm này đặc biệt đáng lưu ý bởi tác hại của STI không nhất thiết xuất hiện ngay sau khi nhiễm. Một số bệnh nếu không được điều trị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, gây biến chứng trong thai kỳ hoặc tổn thương các cơ quan khác về lâu dài. 

Không có triệu chứng vẫn có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục - Ảnh 2.

Người trẻ đến bệnh viện để kiểm tra các bệnh lây qua đường tình dục - Ảnh: T.D.

Khi nào nên xét nghiệm dù cơ thể hoàn toàn bình thường?

Xét nghiệm là cách quan trọng để xác định tình trạng nhiễm STI, thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng.

CDC khuyến nghị việc lựa chọn xét nghiệm và tần suất xét nghiệm cần dựa trên nhiều yếu tố như tuổi, tiền sử tình dục, hình thức quan hệ, nơi cư trú và các yếu tố nguy cơ. Người từng quan hệ tình dục không dùng bao cao su, có bạn tình mới hoặc nhiều bạn tình, hoặc có quan hệ bằng đường miệng hay hậu môn nên trao đổi với nhân viên y tế về những xét nghiệm phù hợp.

Đặc biệt, nếu bạn tình được chẩn đoán mắc STI, việc xét nghiệm và tư vấn y tế càng cần được thực hiện ngay cả khi bản thân hoàn toàn không có biểu hiện bất thường.

Tùy bệnh và vị trí cần kiểm tra, mẫu xét nghiệm có thể là máu, nước tiểu hoặc mẫu lấy từ âm đạo, họng hay trực tràng. CDC lưu ý người từng quan hệ bằng đường miệng hoặc hậu môn nên trao đổi với nhân viên y tế về khả năng cần xét nghiệm tại họng hoặc trực tràng, thay vì chỉ kiểm tra mẫu ở cơ quan sinh dục.

WHO hiện cũng nhấn mạnh việc tăng cường phát hiện các STI không triệu chứng và đưa xét nghiệm vào quá trình chẩn đoán khi điều kiện cho phép. 

Không có triệu chứng vẫn có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục - Ảnh 3.'Mãn kinh’ nam có gây suy giảm tình dục?

Sau tuổi 40, nhiều đàn ông bắt đầu nhận thấy cơ thể mình không còn như trước. Họ dễ cáu gắt hơn, ngủ chập chờn, sáng thức dậy vẫn mệt mỏi, ham muốn tình dục giảm, chuyện chăn gối thưa dần, xuất hiện rối loạn cương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất