21/02/2019 07:22 GMT+7

‘Sterling và bàn thắng muộn đã giết chết hi vọng đi tiếp của Schalke’

H.LAM
H.LAM

TTO - Đó là phát biểu của HLV Domenico Tedesco sau khi Schalke để thua ngược Manchester City (M.C) 2-3 trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League vào sáng 21-2 (giờ VN).

‘Sterling và bàn thắng muộn đã giết chết hi vọng đi tiếp của Schalke’ - Ảnh 1.

HLV Domenico Tedesco thất vọng khi Schalke để thua ngược M.C ở cuối trận - Ảnh: REUTERS

Trận này, Schalke đã chơi rất tốt trong hiệp 1 và vươn lên dẫn trước M.C 2-1 nhờ hai bàn thắng trong 7 phút từ chấm 11m của tiền vệ Nabil Bentaleb. 

Sau đó, Schalke còn được chơi hơn người từ phút 68 nhưng họ vẫn phải rời sân tay trắng khi để thua liền hai bàn trong 5 phút cuối vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Phát biểu với Hãng tin BT Sport sau trận đấu, HLV Domenico Tedesco buồn bã cho biết: "Chúng tôi rất thất vọng về kết quả. Chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực và xứng đáng có một kết quả tốt hơn. Trong vài lần ở mùa giải năm nay, chúng tôi đã rất thiếu may mắn ở cuối trận. 

Tuy bị đẩy lùi quá sâu về phần sân nhà nhưng chúng tôi đã quá cẩu thả với những đường chuyền ngang trước vòng cấm. Và bàn thắng muộn của Sterling đã giết chết hi vọng đi tiếp của chúng tôi".

HLV Domenico Tedesco nói tiếp: "Tuy biết hi vọng đi tiếp của Schalke còn rất ít nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ chiến đấu kiên cường ở trận lượt về và hi vọng may mắn sẽ đến với đội bóng".

‘Sterling và bàn thắng muộn đã giết chết hi vọng đi tiếp của Schalke’ - Ảnh 2.

HLV Pep Guardiola trong trận đấu với Schalke - Ảnh: REUTERS

Trái ngược với Domenico Tedesco, HLV Pep Guardiola tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ M.C ở trận này. 

Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt nhưng trong một số tình huống, các cầu thủ vẫn để mất bóng quá dễ dàng. Đây là điều không được phép xảy ra ở những trận đấu đỉnh cao đặc biệt là tại Champions League. Dù vậy chúng tôi đã tìm lại được chính mình trong hiệp 2 và chơi với hiệu suất đáng kinh ngạc".

"Giống như mùa trước khi chúng tôi để thua Liverpool 0-3 tại Anfield, chúng tôi đã cho họ 2 bàn thắng quá dễ dàng mà họ không phải làm gì. Cũng may chúng tôi đã kịp sửa chữa lại sai lầm trong hiệp 2. 

Các cầu thủ đã thi đấu rất tuyệt vời, đặc biệt là Leroy Sane. Kết quả này giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều trong trận lượt về", HLV Guardiola nói.  

10 cầu thủ M.C lội ngược dòng thắng nghẹt thở Schalke 10 cầu thủ M.C lội ngược dòng thắng nghẹt thở Schalke

TTO - Rạng sáng 21-2, 10 cầu thủ Manchester City (M.C) đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại Schalke 3-2 trên sân khách trong trận lượt đi vòng 16 đội Championss League.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên