17/08/2019 07:27 GMT+7

Sputnik: Trung Quốc đang phát triển hạm đội tàu chuyên chở tấn công

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hãng tin Sputnik cho rằng dư luận nói nhiều về các tàu sân bay của Trung Quốc, nhưng ít chú ý tới việc nước này đang phát triển các loại tàu chở trực thăng và tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn khác.

Sputnik: Trung Quốc đang phát triển hạm đội tàu chuyên chở tấn công - Ảnh 1.

Tàu Type 075 của Trung Quốc - Ảnh: CCTV

Theo hãng tin của Nga, chính đội ngũ những chiếc tàu chuyên chở tấn công loại này đang tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn với tình hình Đài Loan và Biển Đông.

Loại tàu tấn công đổ bộ Type 075 (LHD) của Trung Quốc to gần bằng tàu sân bay Liêu Ninh và một kiểu tàu gần giống với Type 075 nhưng lớn hơn là tàu Type 001A. Song việc Trung Quốc lắp ráp con tàu này không được dư luận chú ý với cùng mức độ quan tâm như 2 loại tàu vừa kể trên.

Mặc dù không thể phóng đi các loại máy bay cánh bằng (fixed-wing) từ tàu Type 075, song tàu này lại có thể chuyên chở hàng chục trực thăng cũng như nhiều phân đội binh sĩ thủy quân lục chiến lớn cùng phương tiện đổ bộ của họ.

Theo Hãng tin Sputnik, trong thuật ngữ hải quân Mỹ, LHD có thể dùng thay thế cho tàu tấn công đổ bộ (AAS). Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ vận hành 9 chiếc tàu kiểu này, trong đó có 8 chiếc tàu lớp Wasp tải trọng 40.000 tấn và một chiếc mới hơn là tàu lớp America trọng tại 45.000 tấn.

Mẫu tàu Type 075 của Trung Quốc được dự đoán có kích cỡ tương đương các tàu lớp Wasp. Theo đó, chúng là những chiếc tàu chiến lớn nhất loại này do một lực lượng hải quân khác ngoài Mỹ đang sử dụng.

Trang Diplomat lưu ý những mẫu tàu Type 075 LHD ban đầu dự kiến có tải trọng choán nước là 31.000 tấn và chở được 28 trực thăng.

Nhưng một mẫu Type 075A lớn hơn mà người ta tin là đang được Trung Quốc phát triển, dự kiến sẽ có tải trọng choán nước đạt 40.000 tấn và mang theo được phi đội 40 trực thăng.

Như vậy nó cũng tương đương kích thước của các tàu sân bay do quân đội Mỹ và Nhật sử dụng trong thời Thế chiến 2.

Trang Sina Military mô tả bãi đáp trực thăng của tàu này dài 250m, rộng 32m và có ít nhất 6 điểm cất cánh.

Hiện tại theo Sputnik, có 3 chiếc tàu lớp Type 075 đang được giao cho Công ty Hudong Zhonghua, một chi nhánh thuộc Tập đoàn đóng tàu quốc gia Trung Quốc, đóng.

Rất nhiều hình ảnh chụp từ vệ tinh, trên mặt đất và không ảnh chứng minh việc này.

Báo cáo năm 2018 của Lầu Năm Góc đánh giá về năng lực quân đội Trung Quốc cho biết Bắc Kinh dự kiến tăng hơn gấp 3 lần quy mô lực lượng thủy quân lục chiến, từ hai lữ đoàn lên 7 lữ đoàn vào năm 2020.

Lực lượng thủy quân lục chiến của Trung Quốc cũng sẽ có 30.000 quân nhân và được giao đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn, trong đó gồm cả vấn đề an ninh tại các căn cứ nước ngoài như tại Djibouti.

Để so sánh, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ hiện có 186.000 quân nhân gồm cả nam và nữ.

Tàu chiến và tàu đổ bộ lớn nhất của Úc vào vịnh Cam Ranh Tàu chiến và tàu đổ bộ lớn nhất của Úc vào vịnh Cam Ranh

TTO - Hai tàu Hải quân Hoàng gia Úc, với thủy thủ đoàn hơn 800 thành viên, đã vào cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chuyến thăm 3 ngày ở Khánh Hòa.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên