21/08/2015 09:58 GMT+7

Sốt xuất huyết lại gia tăng

L.ANH
L.ANH

TT - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu cho hay bảy tháng đầu năm 2015, sốt xuất huyết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2014, với trên 21.000 ca mắc ở 48 tỉnh thành.

Theo ông Phu, Hà Nội, TP.HCM và các địa phương phía Nam như Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương... là khu vực có số mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất.

Ông Phu cảnh báo cần phòng chống sốt xuất huyết đúng địa chỉ phát sinh dịch, như cơ quan y tế thường khuyến cáo người dân khơi thông cống rãnh để phòng dịch, nhưng thực tế muỗi gây bệnh sốt xuất huyết chỉ phát sinh ở các khu vực chứa nước sạch, các lọ hoa, vùng đọng nước chảy từ máy điều hòa nhiệt độ...

Theo ông Phu, đang là cao điểm sốt xuất huyết nên dự kiến số mắc sốt xuất huyết còn tăng do quy luật gần đây của sốt xuất huyết là năm tăng năm giảm, trong đó 2014 đã là năm có số mắc thấp nhất trong giai đoạn 2010 - 2014.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên