25/10/2022 15:03 GMT+7

Sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ nhưng ca nặng vẫn nhiều

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM có giảm nhưng so với cùng kỳ năm 2021 tăng 7 lần, với 1.477 ca nặng. Tỉ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 2,2%, tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ nhưng ca nặng vẫn nhiều - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhi sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 25-10, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP - cho biết hiện mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng TP tiếp nhận 150 - 200 trẻ đến khám bệnh sốt xuất huyết và có khoảng 120 trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết nằm viện điều trị. Trong đó, có 80 ca nằm điều trị tại khoa nhiễm, còn lại nằm ở các khoa khác.

Bệnh sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhưng số ca mắc vẫn còn cao so với cùng kỳ năm trước, số ca nặng vẫn còn nhiều. Trong 120 ca mắc sốt xuất huyết nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP, có 25 ca nặng. 

Theo bác sĩ Tiến, bệnh sốt xuất huyết có thể kéo dài qua Tết âm lịch. "Khi thấy trẻ sốt, các bậc cha mẹ cần nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết và đưa trẻ đi khám mỗi ngày để được phát hiện bệnh và điều trị sớm. 

Ngoài ra, cần tuân theo các hướng dẫn của bác sĩ. Khi thấy trẻ có dấu hiệu cảnh báo nặng cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được điều trị kịp thời như trẻ bị chảy máu cam, chảy máu răng, ói ra máu, đi cầu phân đen, bỏ bú…" - bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quy - phó khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 - cũng cho biết số trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết trong thời gian gần đây giảm nhẹ, tuy nhiên số ca sốt xuất huyết nặng vẫn còn nhiều.

Trong 63 ca sốt xuất huyết đang nằm điều trị tại khoa nhiễm vào ngày 25-10, có đến 17 ca nặng. Những ca nặng này bị sốc, suy hô hấp…. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần 42 (từ ngày 10 đến 16-10), TP.HCM ghi nhận thêm 1.999 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 23,4% so với trung bình 4 tuần trước, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm.

Trong tuần có 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay là 29 trường hợp, tăng 24 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng tính từ đầu năm đến tuần 42, TP.HCM ghi nhận 66.699 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021, với số ca sốt xuất huyết nặng là 1.477 ca, tỉ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 2,2% tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

TP.HCM: Một tuần gần 2.000 ca sốt xuất huyết, 3 ca tử vong TP.HCM: Một tuần gần 2.000 ca sốt xuất huyết, 3 ca tử vong

TTO - Hiện nay khoảng 75% số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn. Có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được điều trị kịp thời.


THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên