09/11/2019 08:02 GMT+7

Song Tử Tây sáng 9-11 gió bão giật mạnh, trời mù mịt

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Lãnh đạo UBND huyện Trường Sa cho biết sáng 9-11 bão số 6 đã ảnh hưởng trực tiếp huyện đảo, sóng to gió lớn, trời mù mịt.

Song Tử Tây sáng 9-11 gió bão giật mạnh, trời mù mịt - Ảnh 1.

Bão số 6 gây sóng lớn, trời mù mịt, tầm nhìn thấp tại đảo Song Tử Tây - Ảnh: CTV

Sáng 9-11, ông Lê Đình Hải - chủ tịch UBND huyện Trường Sa, Khánh Hòa - cho biết bão đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo này với mưa to, gió giật lớn liên tục từ chiều 8-11, nhất là khu vực đảo Song Tử Tây.

"Theo dự báo, bão vẫn còn quanh quẩn ở khu vực huyện đảo. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại gì đáng kể ngoài việc một số ít cây phong ba ngã đổ. Quân dân và các ngư dân tránh trú bão trên cả huyện đảo đều an toàn" - ông Hải thông tin.

Tường thuật với Tuổi Trẻ Online lúc 6h30 sáng nay, trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - chính trị viên phó đảo Song Tử Tây - cho hay bão mạnh nhất từ chiều tối đến đêm 8-11 với gió khoảng cấp 10-11.

Đến sáng nay, cường độ gió bão giảm xuống còn khoảng cấp 7-8, mưa nhẹ hơn, sóng khá lớn. Gió bão vẫn giật mạnh từng cơn nhưng đổi hướng từ Tây Bắc sang Tây Nam. So với hôm qua, sáng nay trời nhiều mây mù mịt, tầm nhìn thấp.

Ông Tuấn nói bão vẫn đang tác động trực tiếp đến Song Tử Tây, gió giật có lúc giảm nhưng cũng có thể mạnh trở lại sau đó, nên tinh thần toàn đảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Cũng theo ông Tuấn, toàn bộ bà con, cán bộ, chiến sĩ trên đảo và hơn 600 ngư dân trú bão đều an toàn; tàu thuyền neo trong âu tàu Song Tử Tây không bị hư hỏng gì.


DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên