
Một góc lòng hồ, đập chính và đập phụ - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 - Ảnh: THANH THIÊN
Núi non chuyển mình
Ngày 5-3-2006, vùng núi tĩnh lặng ấy bắt đầu chuyển mình.
Đó chính là cộc mốc khi Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 chính thức được khởi công. Giữa núi non trùng điệp, hàng nghìn con người từ khắp nơi hội tụ, mang theo niềm tin về một công trình năng lượng lớn của miền Trung.
Không chỉ để phát điện, hồ thủy điện với dung tích hơn 730 triệu mét khối nước ấy còn mang theo kỳ vọng điều tiết lũ, cấp nước sản xuất, đẩy mặn vùng hạ du và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Lãnh đạo Chính phủ phát lệnh khởi công công trình thủy điện Sông Tranh 2 vào ngày 5-3-2006 - Ảnh: THANH THIÊN
Sau gần 5 năm bền bỉ vượt núi mở đường, khoét đá dựng công trình, ngày 19-12-2010, tổ máy số 1 chính thức phát điện. Và đúng 1 tháng sau, tổ máy số 2 cũng hòa lưới. Những vòng quay của tua-bin giữa đại ngàn như mở ra một chương mới cho dòng Sông Tranh.
Nhưng ít ai biết rằng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì những thử thách khắc nghiệt đã ập đến. Đó chính là hiện tượng thấm nước qua khe nhiệt thân đập, kèm theo đó là những trận động đất kích thích.
Thông tin lập tức khiến nhiều người hoang mang. Những cuộc họp giữa ngành điện, chính quyền cùng các cơ quan chuyên môn kéo dài liên tục, ngày này qua tháng khác.
Từ những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của ngành điện, sự phối hợp của các chuyên gia đầu ngành cùng tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động, những khó khăn lớn từng bước được tháo gỡ. Công trình được các cơ quan chức năng đánh giá bảo đảm an toàn.

Đập chính thủy điện Sông Tranh 2 đang được thi công vào năm 2011- Ảnh: THANH THIÊN
Những người kỹ sư Công ty thủy điện Sông Tranh từng bỡ ngỡ trước hệ thống thiết bị hiện đại năm nào, giờ đây đã trưởng thành, từng bước làm chủ công nghệ, từ công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng đến xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh.
Tri ân vùng đất
Suốt nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty thủy điện Sông Tranh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa phương vùng dự án và khu vực lòng hồ.

Công tác an sinh xã hội gắn liền với hoạt động sản xuất của công ty - Ảnh: THANH THIÊN
Đó là những lần thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân các gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh vượt khó nơi vùng sâu vùng xa. Là những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên cho các gia đình khó khăn.
Là những bộ bàn ghế, máy vi tính, xe đạp, thiết bị dạy học đến với các trường học vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Đến nay, tổng kinh phí dành cho công tác an sinh xã hội của công ty đã lên đến hơn 8 tỉ đồng.
Ở một góc rất riêng của hành trình ấy, có những việc làm lặng lẽ nhưng giàu ý nghĩa mà nhiều người vẫn nhắc bằng sự trân quý. Đó là khi công ty hỗ trợ kinh phí mua bộ cồng chiêng cho người dân xã Trà Tập, hỗ trợ trang phục truyền thống Ca Dong cho học sinh địa phương, góp phần giữ gìn những thanh âm đại ngàn và nét văn hóa lâu đời của đồng bào vùng cao.
Công ty đã kiên trì thực hiện chương trình thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản suốt 11 năm liên tục, với tổng số lượng hơn 805.000 con cá giống, kinh phí gần 700 triệu đồng.
Những con cá nhỏ được thả xuống lòng hồ năm nào, theo thời gian đã trở thành nguồn sinh kế cho hàng trăm hộ đồng bào quanh khu vực hồ chứa.

Người lao động được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, xanh - sạch - đẹp và an toàn - Ảnh: THANH THIÊN
Cùng với sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, đào tạo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ sức khỏe người lao động.
Đó chính là nền tảng để một nhà máy vận hành bền bỉ, an toàn suốt nhiều năm liền, không để xảy ra mất an toàn lao động hay mất an toàn vùng hạ du.
Mười lăm năm - một chặng đường chưa phải dài trong hành trình phát triển của một doanh nghiệp, nhưng đủ để những người làm thủy điện Sông Tranh nhìn lại bằng niềm tự hào.
Nhưng hơn hết, điều mà những người làm thủy điện nơi đây vẫn muốn giữ gìn, có lẽ chính là niềm tin đã được vun đắp suốt mười lăm năm qua - niềm tin của nhân dân, của địa phương và của ngành điện.
Bởi giữa đại ngàn Trà My, dòng Sông Tranh vẫn đang chảy.
Những con số biết nói

Ngày 10-11-2019, Thủy điện Sông Tranh cán mốc 5 tỉ kWh điện thương phẩm. Đến nay, sau hơn 15 năm phát triển, tổng sản lượng điện cung cấp lên lưới quốc gia đạt gần 9,794 tỉ kWh, tương ứng doanh thu hơn 9.800 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.900 tỉ đồng.
Đặc biệt, năm 2025 trở thành một dấu son khi sản lượng điện đạt 893 triệu kWh, vượt xa kế hoạch được giao và là mức cao nhất kể từ ngày nhà máy này đi vào vận hành. Đây cũng là năm thứ sáu liên tiếp công ty vượt sản lượng điện thiết kế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận