26/04/2013 05:10 GMT+7

"Sống tốt" nhờ bán sách cho Nhà nước

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Cuộc tranh chấp bản quyền giữa hai nhà sách Ðông Tân và Ðông Nam vừa khiến NXB Mỹ Thuật - đơn vị liên kết với Ðông Nam - phải ra quyết định thu hồi sách lẫn giấy phép xuất bản.

TT - Cuộc tranh chấp bản quyền giữa hai nhà sách Ðông Tân và Ðông Nam vừa khiến NXB Mỹ Thuật - đơn vị liên kết với Ðông Nam - phải ra quyết định thu hồi sách lẫn giấy phép xuất bản.

Theo thống kê của Ðông Tân, NXB Mỹ Thuật cùng nhà sách Ðông Nam đã và đang xuất bản ba bộ sách: Ðạo đức Bác Hồ (28 quyển), Gương sáng muôn đời (26 quyển), Kể chuyện lịch sử bằng ảnh tư liệu (10 quyển). Những quyển sách này có nhiều phần trùng lặp với nội dung, ảnh, tranh, thậm chí trùng cả tên sách do Ðông Tân và NXB Lao Ðộng liên kết phát hành trước đó. Toàn bộ số sách này hiện Ðông Tân đang nắm bản quyền. Một lĩnh vực khó phát hiện hơn là các đầu sách về văn bản pháp luật, sách về tài chính kế toán, các văn bản quy định trong nhà trường... của Ðông Tân cũng có dấu hiệu bị vi phạm. Theo con số thống kê của phía Ðông Tân, có khoảng 100 đầu sách của Ðông Tân bị Ðông Nam ăn cắp.

Mặt khác, cũng không khó nhận ra đây là những đầu sách không "hot" trên thị trường. Thậm chí, chỉ với thao tác sưu tầm tư liệu văn bản quy phạm pháp luật, có cuốn được báo giá lên đến hàng trăm nghìn đồng.

Ông Lại Tấn Trung (giám đốc Ðông Tân) thừa nhận: "Cả Ðông Tân và Ðông Nam đều hoạt động trên cùng một phân khúc thị trường. Sách dành cho giáo dục, sách luật là thế mạnh của cả hai bên. Khách hàng chủ yếu là các thư viện trường học, cơ quan nhà nước... Với mức chiết khấu cao hơn cho khách hàng, chắc chắn Ðông Nam sẽ giành ưu thế. Chúng tôi đang đứng trước nguy cơ mất khách vì mức chiết khấu của Ðông Nam sẽ cao hơn chúng tôi ít nhất 5% vì họ không chịu chi phí biên soạn".

Còn nhìn danh sách báo giá bán hàng của Ðông Tân lẫn Ðông Nam, lãnh đạo một NXB ở Hà Nội thở dài nói: Các nhà sách và NXB sống tốt là nhờ những đầu sách này chứ không phải sách "hot". Ðơn giản với phí bản quyền thấp hoặc kiểu biên soạn "của nhà trồng được", chi phí sản xuất một cuốn sách kiểu này rất rẻ. Tuy nhiên, giá bán ghi ở bìa lại được đẩy lên cao hơn giá trị thực, vì cái khách hàng quan tâm không phải là giá sách mà là mức chiết khấu bao nhiêu.

Những cuốn giá cả mấy trăm nghìn đồng, cá nhân làm sao đủ tiền mua, chỉ có thể bán cho các cơ quan nhà nước mua bằng tiền ngân sách thôi. Bởi vậy, với hai nhà sách cùng một phân khúc thị trường, ai chiết khấu cao hơn, người đó sẽ thắng trong cuộc chiến giành khách hàng.

Rất nhiều đầu sách đã được bán đến các thư viện trường học, tủ sách cơ quan theo cách đó. Trong đó sẽ có những cuốn sách vi phạm bản quyền với mức giá không hề rẻ. Bởi theo tiết lộ của chính một nhà sách, mức chiết khấu cho những cuốn sách loại này khi bán vào các đơn vị nhà nước sẽ thường trên 40%, nhiều khi lên tới 50-60%. Thế nhưng nhà sách vẫn có lãi.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên