08/06/2005 22:19 GMT+7

"Sống thử" hiện đại hay thác loạn?

Theo Đời sống & Pháp luật
Theo Đời sống & Pháp luật

Sống hiện đại, tình yêu sét đánh, "quan hệ" tiền hôn nhân và vợ chồng thử đang là "mốt" của nhiều thanh niên. Với họ, đó là chuyện nhỏ và có "thử" mới biết thật - giả, không hợp biết sớm mà chia tay, đỡ làm khổ nhau.

v8Z4EIsZ.jpgPhóng to

Tất nhiên, gia đình, bố mẹ vẫn bị giới trẻ... qua mắt, không biết để phản đối.

Vợ chồng thử, già nhân ngãi...

Nhiều đôi bạn đã chuyển từ tình yêu sang cuộc sống chung như vợ chồng một cách nhanh chóng. Nhất là đối với các nam nữ sinh viên tỉnh lẻ về các thành phố lớn, sau thời gian học tập quen biết và yêu nhau, kết thúc khóa học cả hai đều muốn trụ lại tại thành phố nên phải "dựa" vào nhau. Vậy là thuê nhà, góp gạo thổi cơm chung và tất nhiên sẽ... chung luôn cả giường nằm.

Những cặp "vợ chồng thử" trẻ măng, sáng sáng đưa nhau đi tìm việc khắp các trung tâm, chiều về toòng teng mớ rau, quả trứng về khu nhà trọ nấu ăn đã trở nên quá quen thuộc với những khu nhà trọ gần các trường đại học.

Nguyễn Thị Thanh H. và Lê Quốc T. cùng quê (Bắc Ninh) là một trường hợp mà tôi được biết. H. học tại Phân viện báo chí, T. sinh viên trường ĐH Mỏ địa chất, đôi bạn học với nhau từ cấp ba, lên Hà Nội học đã yêu nhau. Trót đa mang, H. có thai đúng khi năm học thứ tư. Bạn bè biết chuyện khuyên can, nhưng H. nhất định giữ thai sinh con.

Trước ngày thi tốt nghiệp đại học H. trở dạ, T. khi ấy cũng đang học năm cuối, tiền không có phải đi vay bạn bè cho "vợ" sinh con. Và dĩ nhiên câu chuyện được giấu nhẹm, cả hai gia đình H. và T. đều không biết. Ra trường đôi bạn đã thuê một căn hộ tại xã Cổ Nhuế để sinh sống và làm việc. Cậu con trai sang tuổi thứ 3 vẫn chưa được về nhận ông bà nội ngoại, và đám cưới của hai người vẫn chưa tổ chức!

Cùng khóa học với H. cô gái quê Quảng Bình, Nguyễn Thị Thanh M. cũng đã yêu anh bạn học cùng lớp. Họ "chung chạ" với nhau ngay khi còn đang học trong trường. Nhưng khi đã quá "tỏ tường" anh chàng quê Phú Thọ nhiều lần muốn chia tay với M. Sau những lần bí mật đi nạo, hút thai M càng cả nghĩ và càng cố níu giữ tình yêu. Bạn bè cùng lớp thấy thương cảm cho M. từ một cô gái trong trắng chỉ vì sợ về vùng đất nắng gió, cát trắng nên đã cố đánh đổi, cố giữ cho bằng được gã họ Sở để ở lại Hà Nội.

Không còn lãng mạn như tuổi sinh viên, Nguyễn Thu B. đã có việc làm ổn định trong cơ quan Nhà nước. Bố mẹ ở Hà Nội, B. làm việc tại TP.HCM. Trong đó, B. quen với Trần Văn Đ. ở nước ngoài về. Nhà Đ. bố mẹ cũng ở Hà Nội, bản thân Đ. là một doanh nghiệp làm ăn khá phát đạt. Đ. có đến hai ngôi biệt thự tại TP.HCM.

Trai tài gái sắc gặp nhau, họ nhanh chóng hút nhau. B. không còn ở khu tập thể cơ quan nữa mà chuyển hẳn về sống với Đ. như vợ chồng trong suốt nhiều năm trời. Và với họ chuyện này là rất bình thường. Đ. vẫn bảo: "Tây họ vẫn vậy, hợp thì đăng ký kết hôn, không thì chia tay. Còn có con ai nuôi chẳng được, người kia cùng chia sẻ".

Phía sau những cặp vợ chồng thử

Gia đình có con gái chịu cảnh... ôm bom nổ chậm, như trường hợp của B. là chuyện quá xót xa. Khi mẹ B. biết con mình đã sống như vợ chồng với một người con trai bà rất giận nhưng cũng thương con gái vô cùng. Nhiều lần giục giã làm đám cưới nhưng đôi trẻ vẫn dửng dưng như không. Mãi chỉ đến khi bố của B. ung thư sắp qua đời thì hai gia đình mới nghĩ đến chuyện cưới chạy tang. Ngày bố của B. qua đời cũng là ngày cô về nhà chồng. Chỉ kịp đăng ký kết hôn, B. mang đồ về nhà chồng chứ còn ai tâm trí đâu mà đón rước dâu. B. về nhà chồng trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng, như thể cô là... của cho không!

Biết làm sao, B. chấp nhận. Gia đình chồng giàu và có thế lực và chỉ có một mình Đ. là con trai. Nhưng mấy năm hợp thức hoá hôn nhân vợ chồng B. vẫn chưa có con. Đây là nguyên nhân khiến vợ chồng B. cãi cọ, xích mích, còn mẹ chồng liên tiếp giục con trai bỏ vợ để lấy vợ mới. B. nghĩ đó là hệ quả của thời gian sống thử. Vì chưa chính thức hôn nhân, ngày ấy nhiều lần B. đi "giải quyết" đến bảy lần. Giờ muốn sinh con phải đi chạy chữa nhiều nơi, tính đến cả việc thụ tinh nhân tạo B. mới ân hận.

Không may mắn đến được với hôn nhân, Trần Thị N. sau khi sống thử với người yêu họ đã chia tay vì N. biết người yêu nghiện. Về quê N. muốn chôn vùi đi tất cả kỷ niệm thời nông nổi nên đã vội vàng lấy chồng chỉ sau ba buổi đi chơi. Nhưng nỗi ám ảnh về người yêu cũ với những lần nạo hút thai và việc chồng biết N. không còn là con gái khiến cuộc sống của cô là những chuỗi ngày dằn vặt.

Vậy là chỉ sau hơn hai năm kết hôn N. và chồng đã ly hôn. Với vợ chồng H. và T. (Bắc Ninh) bây giờ đã được họ hàng hai bên chấp nhận, một đám cưới đơn giản đã diễn ra nhưng với họ thời gian qua là những ngày gian khó. Đấy là sự khắc nghiệt của tình yêu, một lần không làm chủ được chính mình. H. có lần tâm sự: "Nếu được làm lại, chắc tôi không... dại thế'!

Thực tế hiện nay, có rất nhiều đôi bạn đã sống với nhau như vợ chồng mà không được sự cho phép của gia đình, theo đúng phong tục Á Đông. Thậm chí chuyện đăng ký kết hôn với họ chỉ là thủ tục rườm rà, khó cho việc chia tay? Tuy nhiên, cũng phải khẳng định, sau nhiều năm sống thử có đôi bạn đã thành vợ chồng thật, được gia đình hai bên chấp nhận. Nhưng cũng không ít đôi đã chia tay một cách chóng vánh để lại nỗi oán hận cho một trong hai người...

Với các bậc cha mẹ, những người của thế hệ trước, cực lực phê phán lối sống hiện đại không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Thậm chí nhiều người đã nặng lời cho rằng đây là lối sống thác loạn, tây hoá không thể chấp nhận được. Trong xã hội đã có những trường hợp con cái không nghe lời bố mẹ tự ý bỏ nhà đi ở với bạn trai, bạn gái đã bị gia đình từ mặt.

Nhưng lại có một số người cho đây là chuyện bình thường. Nhất là với lớp trẻ, chuyện yêu và "trao tặng", quan hệ tiền hôn nhân, sống thử lại được coi như... bổ sung vốn sống, thậm chí là "mốt". Cần nói thêm, không phải bạn trẻ nào cũng có xu hướng sống thử, nhưng lối sống này thực tế đã quá phổ biến.

Theo Đời sống & Pháp luật
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất