Phan Thiết và TP.HCM rung rinh do dư chấn động đất Phải sơ tán dân ngay khi có tin báo động đất
Ngày 29-6, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước nhằm triển khai thực hiện quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần và quy chế phòng chống động đất, sóng thần đã được Thủ tướng phê duyệt.
Phóng to |
| Đợt sóng thần ngày 26-12-2005 ở Thái Lan gây nhiều thiệt hại về người và của |
Theo Viện Vật lý địa cầu, do vị trí khá đặc thù, vùng bờ biển Việt Nam nhiều khả năng chịu tác động chủ yếu từ các vùng nguồn sóng thần nằm trong biển Đông. Trong đó, vùng nguồn máng biển (rãnh nước sâu - PV) Manila (Philippines) được coi là nguy hiểm nhất. Nếu xuất phát từ khu vực này, sóng thần chỉ cần khoảng 2 giờ để tấn công bờ biển miền Trung Việt Nam.
|
Công tác chuẩn bị là yếu tố quyết định làm giảm thiểu thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra. Ngay khi xảy ra sự cố, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão địa phương phải lập tức thông tin đến người dân và chuẩn bị sẵn sàng phương án, phương tiện ứng cứu, giải quyết, không cần đợi bất kỳ chỉ đạo nào từ trung ương. Thủ tướng đã giao Viện Vật lý địa cầu là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phát tin động đất, tin cảnh báo sóng thần trên lãnh thổ Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay, chúng ta phải huy động đa dạng các phương tiện thông tin như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài truyền hình, phát thanh địa phương. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thời gian phát sóng nhất định nên phải huy động các kênh thông tin khác như mạng điện thoại di động, các kênh thông tin của quân đội, hàng hải… để thông tin đến với người dân được nhanh nhất. Còn về lâu dài phải xây dựng mạng lưới trực canh cảnh báo động đất, sóng thần. |
* Thưa ông, nếu động đất mạnh xảy ra ở vùng biển Philippines, Việt Nam sẽ bị tác động như thế nào?
- Theo tính toán, nếu vùng Manila xảy ra động đất thì thời gian sóng thần truyền tới bờ biển Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu động đất cỡ 9 độ Richter (như ở Chile vừa qua) xảy ra ở vùng biển Philippines, độ cao sóng thần ở vùng miền Trung vào khoảng 5-7 m, biên độ sóng thần sẽ rất dài (có thể kéo dài vài trăm km dọc bờ biển) và lấn sâu vào trong đất liền, tùy vào độ cao của mỗi vùng đất. Đặc biệt, những khu vực đồng bằng thấp ở miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất.
- Hai vùng ở biển Đông có thể sinh ra sóng thần là vùng đứt gãy ở bắc biển Đông, dọc theo vùng bờ biển Trung Quốc và vùng tây biển Đông, dọc theo kinh tuyến 109-110, từ vùng Đà Nẵng kéo dài xuống khu vực tây nam biển Đông. Nếu động đất xảy ra tại vùng đứt gãy kinh tuyến 110, chúng ta không thể cảnh báo được vì nó rất gần bờ biển và thời gian lan truyền rất nhanh.
Theo quan sát từ trước tới nay, cường độ động đất ở đây không lớn như vùng Manila. Vùng đứt gãy trên kinh tuyến 110 mới có cường độ động đất 6,1 độ Richter, liên quan đến phun trào núi lửa ở Hòn Tro (thuộc vùng biển Bình Thuận, hiện nước biển đã nhấn chìm - PV) năm 1923. Động đất ghi được sau này chỉ hơn 5 độ Richter, chắc chắn không gây ra sóng thần (phải hơn 6 độ Richter mới gây sóng thần). Vùng bắc biển Đông nếu xảy ra động đất cũng nhỏ hơn trên vùng Manila.
* Thưa ông, khi có động đất lớn xảy ra, khả năng xác định thông tin sóng thần của Việt Nam thế nào?
- Hiện chúng ta có thể xác định được ngay những trận động đất lớn có khả năng gây ra sóng thần trên cơ sở thu nhận số liệu của vùng Đông Nam Á. Khi thu nhận được tín hiệu, chỉ 1-3 phút là có thể xác định động đất xảy ra ở đâu, cường độ như thế nào. Còn trường hợp động đất nhỏ, các trạm khu vực không thu được tín hiệu thì việc ghi nhận thông tin động đất lại khó hơn cảnh báo sóng thần.
|
Phải làm gì khi có động đất, sóng thần? * Đối với động đất: - Thoát ra khỏi nhà nếu có thể hoặc tìm nơi trú ẩn.- Kịp thời cắt điện, khóa gas đề phòng cháy nổ, điện giật.- Khi hết đợt dư chấn đầu tiên thì tìm cách thoát ra ngoài, tới các khu đất trống. * Đối với sóng thần: - Ngay lập tức sơ tán đến nơi đất cao, chạy xa bờ biển từ 500 m đến 1 km. - Thông báo cho người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè (nếu còn thời gian). - Không đứng nhìn con sóng đang tới. - Không mang theo những vật dụng cồng kềnh. - Nếu còn ở ngoài khơi, không nên đưa tàu thuyền vào bờ.- Nếu còn thời gian thì đưa tàu thuyền khu vực gần bờ chạy ra khơi càng xa càng tốt.- Không được ở lại trên tàu thuyền khi sóng thần đổ bộ vào bờ. (Nguồn: Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương) |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận