Sông Sài Gòn ô nhiễm, dân hứng nhiều bệnh tật

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Ô nhiễm sông Sài Gòn chủ yếu xuất phát từ việc xả nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải xả trực tiếp từ nhà dân, hệ thống cống rãnh và bể tự hoại. Trong khi đó, hạ tầng thu gom và xử lý nước thải của TP.HCM thiếu hụt nghiêm trọng, hệ thống pháp lý yếu kém.

Đây là nội dung được báo cáo tại hội thảo báo cáo cuối kỳ về quản lý nguồn ô nhiễm phân tán trên lưu vực sông Sài Gòn do nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha và Việt Nam thực hiện, diễn ra sáng 7-6.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, có quá nhiều nguồn gây ô nhiễm sông Sài Gòn gồm nước chảy tràn đô thị (do nước mưa), nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, bãi chôn lấp rác, hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, giao thông (rò rỉ dầu). Qua nhiều năm, mọi thông số chất lượng nước của sông Sài Gòn (ngoại trừ pH) đều vượt quá nồng độ tối đa cho phép. Mức độ ô nhiễm hiện thời của sông Sài Gòn đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sinh sống gần sông. Theo khảo sát của Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, người dân sinh sống dọc bờ sông thường xuyên chịu nhiều bệnh tật liên quan đến ô nhiễm nước như tiêu chảy, bệnh ngoài da, các vấn đề về hô hấp, ghẻ, mắt đỏ, sốt xuất huyết...

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất