15/05/2005 07:23 GMT+7

Sòng phẳng

DU LONG
DU LONG

TTCN - Trong số những dự án luật được Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua lần này có ba đạo luật “liên thông” với nhau, và nếu được tuân thủ sẽ dẫn đến (nhà) “nước mạnh, dân giàu”... Đó là Luật chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và Luật kiểm toán nhà nước.

Mỗi tuần 1 từ

Tiết kiệm hay lãng phí? Liêm khiết hay đục khoét? Cơ bản phải từ ý thức sòng phẳng, mà chủ yếu là sòng phẳng với người dân. Tại sao phải sòng phẳng? Thật đơn giản, thu ngân sách để chi và bội chi, chính là từ túi tiền của người dân chứ chẳng từ đâu khác. Người dân đóng thuế để Nhà nước sử dụng công ích chứ không để cho các viên chức biến thành tư ích.

Đó là đạo đức cơ bản. Không phải là “cường điệu” khi đặt vấn đề sòng phẳng với người dân trong chi tiêu. Ngay trên website của Bộ Tài chính, bài “Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được nâng lên thành Luật

(27-12-2004 13:16), có nhận xét như sau: “Lãng phí mọi nơi, mọi chỗ. Báo cáo của Chính phủ tổng kết sáu năm thực hiện pháp lệnh cho thấy tình trạng lãng phí đang diễn ra rất phổ biến ở mọi cơ quan, mọi lĩnh vực”. Nếu chỉ tính đến lãng phí trong chi cho xe công, chưa phải là lớn so với trong xây dựng cơ bản, có báo đã phải đặt câu hỏi: 18.000 xe công, ai được hưởng?

Và trả lời: “Theo qui định, từ cấp phó chủ tịch tỉnh trở lên mới được có xe công riêng. Nhưng qui định này xem ra thiếu hiệu lực. Chỉ tính riêng trong hai năm (2002- 2003) Nhà nước phải bỏ tiền ra mua 6.000 ôtô công, vượt quá số lượng đến 2.000 xe! Nếu tính bình quân 400 triệu đồng/chiếc thì phải chi 2.400 tỉ đồng từ ngân sách để mua xe công!”. Thật là sắm xe còn nhanh hơn thay áo!

Thế cho nên luật gì thì luật cũng phải từ hai chữ “sòng phẳng”. Có sòng phẳng mới có thể nghĩ đến một mai không ai nghi ngờ độ trung thực của kiểm toán nhà nước như đang có câu hỏi: “Cấm kiểm toán viên nhận quà?”. Khi sự nghi kỵ lẫn nhau được đẩy đến tột cùng thì đó chính là do không sòng phẳng.

Phải sòng phẳng để nhớ rằng tiền bạc, xe công vụ hay bất cứ cái gì của công, cũng chỉ là phương tiện để thực hiện công việc nào đó của Nhà nước, chứ không phải là vật sở hữu đương nhiên hay tài sản thụ đắc của cá nhân!

DU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất