Tất cả họ đều đã bị mất hết nhà cửa khi triều cường ập vào bờ gây sạt lở tại khu vực ven biển P.Đức Long.
Phóng to |
| Người dân ở tạm tại kho chứa hạt điều nóng bức, chật hẹp. |
Tại kho hạt điều cũ này có gần 30 phòng. Mỗi phòng rộng khoảng 30m2 được dựng bằng ván ép, trần nhà lợp bằng tôn nên không khí luôn oi bức. Nhiều người dân có nhà bị sạt lở đã được địa phương bố trí đến đây ở tạm nhưng do điều kiện sống và vệ sinh quá tệ nên họ đã bỏ đi.
Người dân nơi đây đa số là lao động nghèo, chủ yếu làm nghề đi biển, xe ôm, lượm ve chai, làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Khi nhà cửa của bà con bị sạt lở, chính quyền TP Phan Thiết có bố trí nền đất tái định cư bán cho họ với giá 120-150 triệu đồng/nền nhưng nhiều người không có tiền mua.
Ông Đặng Đình Hiếu, phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cho biết chính quyền đã tổ chức che chắn, phân phòng tại kho chứa hạt điều nói trên, đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho người dân. Chuyện giải quyết tái định cư cho các hộ dân ở đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Phan Thiết lập dự án, nhưng ngân sách đang gặp khó khăn nên chưa biết bao giờ mới làm xong.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận