20/06/2012 06:07 GMT+7

Sống cô độc dễ tổn thọ

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Archives of Internal Medicine)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Archives of Internal Medicine)

TT - Hai nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Archives of Internal Medicine cho rằng những người sống một mình hoặc đơn giản là có cảm giác cô độc sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe và tuổi thọ.

Một khảo sát trên 45.000 người trung niên mắc bệnh tim. Trong vòng bốn năm theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy khả năng tử vong ở những người có cuộc sống cô độc cao hơn những người khác, chẳng hạn ở những người độ tuổi 45-65 khả năng này cao hơn 24%.

Trong một nghiên cứu khác ở 1.600 người trên 60 tuổi, trong sáu năm theo dõi cũng cho kết quả gần tương tự, những người có cảm giác bị bỏ rơi, bị gia đình và bạn bè cô lập thì khả năng tử vong cao hơn.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Archives of Internal Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên