10/10/2013 05:55 GMT+7

Sóng biển đe dọa địa đạo Vịnh Mốc

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TT - Bà Lê Thị Tố Hoài - trưởng ban quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc (xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - cho biết đã báo cáo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị sớm xử lý tình trạng sạt lở bờ kè của di tích lịch sử cấp quốc gia này do bão số 10 gây ra. Theo bà Hoài, hệ thống bờ kè bị sóng đánh sập kéo dài khoảng 100m, nếu không sớm khắc phục thì sóng biển đánh mạnh sẽ rất dễ sập khu vực địa đạo gần cửa số 10.

Faoz2THg.jpgPhóng to
Gần 100m bờ kè gần cửa số 10 bị sóng đánh sập đe dọa đến địa đạo Vịnh Mốc Ảnh: Ngọc Hiển

Quảng Trị: hàng ngàn ngôi nhà bị sập và tốc máiBão số 10: Ba người bị thương, hàng chục ngàn nhà bị sập, tốc máiChết vì lợp nhà sau bão

Bên cạnh đó, gió bão đã quật ngã gần 700 gốc tre được trồng ở khu vực phía trên địa đạo. “Các gốc tre này không chỉ giữ đất, chống sạt lở và rửa trôi mà còn chống nước thấm xuống phía dưới các hầm địa đạo nên rất nguy cấp. Hiện tại một số đoạn hầm đã bị nước thấm nghiêm trọng” - bà Hoài nói.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên