15/02/2017 14:20 GMT+7

Sóng biển đánh sập 2 nhà dân ở cồn Nhàn, Bến Tre

CHÂU THÀNH
CHÂU THÀNH

TTO - Đợt triều cường kết hợp sóng biển từ ngày 12 đến 14-2 đã làm sạt lở 2km đê khu vực cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre. 5 hộ dân bị thiệt hại, trong đó 2 căn nhà bị đánh sập.

Chỉ qua một đêm, căn nhà tường của ông Huỳnh Văn Ngoặt, ngụ tại Cồn Nhàn, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bị sóng biển đánh sập nhiều mảng tưởng. - Ảnh: Châu Thành
Căn nhà của ông Huỳnh Văn Ngoặt ở cồn Nhàn, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận bị sóng biển đánh sập - Ảnh: Châu Thành

Ngày 15-2, ông Trần Văn Lâm - chủ tịch UBDN xã Bảo Thuận cho biết khu vực cồn Nhàn là điểm nóng về sạt lở từ nhiều năm nhưng đây là đợt bị thiệt hại nặng nhất, với 25 hộ dân bị ảnh hưởng, 5ha hoa màu bị thiệt hại.

Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố đê bao đồng thời hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình có nhà sập để di dời đến điểm ở mới an toàn hơn.

Ông Huỳnh Văn Ngoặt, một trong hai gia đình bị sóng đánh sập nhà, cho biết đêm 12-2, thấy sóng biển làm sạt lở hơn 30m bờ kè sau nhà nên gia đình đã sơ tán ra ngoài trước. Đến đêm 13-2, triều cường tiếp tục lên, sóng biển đánh mạnh khiến nhiều đồ đạc bị cuốn ra biển.

Ông Ngoặt nói hơn 30 năm sống ở đây, chưa bao giờ thấy đợt triều cường nào cao như vậy, có những đợt sóng cao gần 10m.

Nhiều đoạn đê bao tại khu vực cồn Nhàn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bị sóng đánh sập và điểm sạt lở ngày càng lấn sâu vào đất liền - Ảnh: Châu Thành
Nhiều đoạn đê bao tại khu vực cồn Nhàn, huyện Ba Tri, Bến Tre bị sóng đánh sập, điểm sạt lở ngày càng lấn sâu vào đất liền - Ảnh: Châu Thành
Nhiều đoạn đê bao tại khu vực cồn Nhàn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bị sóng đánh sập và điểm sạt lở ngày càng lấn sâu vào đất liền - Ảnh: Châu Thành
Một đoạn đê bao bị sóng đánh sập, điểm sạt lở lấn sâu vào đất liền - Ảnh: Châu Thành
CHÂU THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên