06/12/2016 15:09 GMT+7

​Biển Vinh Hải sạt lở nghiêm trọng

CÔNG TUYỂN
CÔNG TUYỂN

TTO - Ngày 6-12, bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế tiếp tục sạt lở, sóng biển ngoạm sâu vào đất liền đe dọa trực tiếp hàng chục hộ dân sinh sống tại đây.

Tuyến đê bao ven bờ biển có chiều dài hơn 1,2km vừa được đắp tiếp tục bị sóng lớn uy hiếp - Ảnh: CÔNG TUYỂN

Tình trạng sạt lở biển tại đây bắt đầu nghiêm trọng từ tháng 10-2016 đến nay và hiện biển đã xâm thực vào đất liền 20 - 25m, trên chiều dài gần 3km bờ biển.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do ảnh hưởng các đợt biển động trong thời gian gần đây. Riêng trong các ngày từ 1 đến 4-12, bờ biển xã Vinh Hải tiếp tục bị xâm thực nghiêm trọng với chiều dài gần 2,5km, biển ăn sâu vào đất liền 3 - 5m.

Để khắc phục tạm thời, cuối tháng 11-2016, UBND tỉnh và huyện Phú Lộc đã đắp 1 tuyến đê bao ven bờ biển có chiều dài hơn 1,2km, gia cố hàng chục rọ đá tại các điểm xung yếu. Tuy nhiên, bờ biển vẫn tiếp tục bị sóng lớn uy hiếp.

Bờ biển xã Vinh Hải dài khoảng 4km, mỗi năm chính quyền tổ chức trồng mới 70.000 - 100.000 cây phi lao ven bờ để chắn sóng gió nhưng đều bị sóng biển cuốn trôi.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - chủ tịch UBND xã Vinh Hải - cho biết tình trạng biển xâm thực có nguy cơ đe dọa gần 700 hộ dân của xã, làm ảnh hưởng đến 250ha hoa màu và ao nuôi tôm cá. Hiện cơ quan chức năng huyện đã đi thực địa để tìm phương án hỗ trợ người dân.

Bờ biển Vinh Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế tiếp tục bị xâm thực nặng - Ảnh: Công Tuyền
Một đoạn đê bao bị nước biển làm đổ sập - Ảnh: Công Tuyền

 

CÔNG TUYỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên