10/05/2016 16:42 GMT+7

​Sơn La: Ứng dụng băng thu nước ngầm tạo nguồn nước hợp vệ sinh

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sơn La đang thử nghiệm ứng dụng băng thu nước ngầm để thu nước trong vùng đất ẩm ướt tạo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho các vùng khan hiếm nước thuộc các xã đặc biệt khó khăn

Công nghệ này sử dụng băng thu được kết nối với hệ thống ống thu, đặt giữa tầng cát dày 60cm. Điều kiện áp dụng công nghệ là trên các sườn đồi, núi, dưới lớp đất thổ nhưỡng có lớp đất đá tích tụ, thường chứa nước ngầm tạo thành một tầng đất ẩm ướt. Băng thu sẽ thu nước trong tầng này và tích dẫn về ống thu tạo nên nguồn nước hợp vệ sinh.

Ưu điểm của giải pháp công nghệ này là công trình thu được vùi kín dưới tầng đất thổ nhưỡng do vậy không làm mất đất canh tác sản xuất, nước không bị nhiễm khuẩn, đạt ngay độ trong theo quy chuẩn nước sinh hoạt. Do vậy, công trình cấp nước không cần hệ thống bể lắng, lọc như cấp nước truyền thống.

Đồng thời, chu kỳ bảo dưỡng băng thu khoảng từ 5 đến 7 năm do vậy giảm đáng kể chi phí quản lý, bảo dưỡng và vận hành. Việc bảo dưỡng công trình rất đơn giản, thuận lợi thông qua việc sử dụng các máy bơm lắc tay hoặc khí nén qua hệ thống ống lọc đặt dưới băng thu, phù hợp với điều kiện năng lực của nông thôn miền núi.

Đặc biệt, với kết cấu đặt ngầm trong tầng đất chứa nước nên việc sạt lở đất bồi lấp công trình thu không làm ảnh hưởng tới hoạt động thu nước như các công trình thu kiểu đập dâng, giếng thu truyền thống. Không làm thay đổi mặt cắt, gia tăng vật cản dòng chảy, do vậy hạn chế được ảnh hưởng của lũ quét.

Với đặc điểm thu ngầm, bề mặt được hoàn nguyên, các băng thu tự điều tiết cân bằng độ ẩm môi trường đất, trên bề mặt công trình, người dân vẫn có thể canh tác bình thường với các loại cây rễ chùm, rễ ăn nông, do vậy công trình không mất đất canh tác, không nguy hại cho môi trường.

Hiện nay, dự án đang được triển khai thử nghiệm xây dựng và cấp nước cho 55 hộ dân bản Sói, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, Sơn La, một xã đặc biệt khan hiếm nguồn nước sinh hoạt. Dự kiến, từ nay tới tháng 6/2016, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường Nông thôn Sơn La – đơn vị thực hiện dự án – sẽ hoàn thành công tác thi công ngoài thực địa và chuyển giao công trình lại cho người dân.

Sau khi hoàn thành, công nghệ này tạo được bước đột phá trong giải quyết tạo nguồn cho các vùng khan hiếm nước và có khả năng nhân rộng, áp dụng cho xây mới, cải tạo các công trình nước sạch nông thôn miền núi.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên