28/07/2020 07:16 GMT+7

Son Heung Min đã 'gánh' Tottenham như thế nào?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Son Heung Min tiếp tục có thêm mùa bóng tuyệt vời nữa trong màu áo Tottenham. Nếu không có sự xuất sắc của cầu thủ người Hàn Quốc, Tottenham chắc chắn sẽ khó lòng có mặt trong tốp 6 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Son Heung Min đã gánh Tottenham như thế nào? - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Ở Premier League mùa này, Son Heung Min (28 tuổi) ra sân tổng cộng 2.487 phút, đứng thứ 4 trong số các cầu thủ Tottenham.

Những người đá nhiều nhất cho Tottenham mùa này lần lượt là Tobby Alderweireld (2.958 phút), Serge Aurier (2.706) và Harry Kane (2.590).

Trong gần 2.500 phút ra sân, Son Heung Min là một trong những cầu thủ Tottenham chơi xuất sắc nhất. Cầu thủ người Hàn Quốc ghi đến 11 bàn thắng, chỉ có chân sút chủ lực Harry Kane (18 bàn) mới có số lần sút tung lưới đối phương nhiều hơn.

Mùa này, Son Heung Min là chân chuyền tốt nhất của Tottenham khi anh dẫn đầu danh sách kiến tạo với 10 lần giúp đồng đội lập công. Như vậy, Son Heung Min đóng góp dấu giày vào 21 bàn thắng của Tottenham, chiếm 34,4% số bàn thắng của đội bóng thành London ở Premier League.

Số lần kiến tạo của Son Heung Min ở mùa giải năm thậm chí nhiều gấp đôi người đứng thứ 2 là Serge Aurier.

Cầu thủ người Hàn Quốc cũng đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ sút nhiều nhất Tottenham. Son Heung Min tung trung bình 2,7 cú sút/trận tại Premier League, kém hơn người đứng đầu là Harry Kane (2,8 cú sút/trận).

Theo trang Whoscored, Son Heung Min là cầu thủ có số điểm cao thứ 2 tại Tottenham mùa này với 7,24 điểm. Người có số điểm cao hơn Son Heung Min là Harry Kane (7,33).

Son Heung Min đã gánh Tottenham như thế nào? - Ảnh 2.

Son Heung MIn chơi ấn tượng ở mùa giải 2019-2020 - Ảnh: REUTERS

Đến trước vòng đấu cuối cùng của Premier League, Son Heung Min vẫn là cầu thủ có số điểm cao nhất. Nhưng bàn thắng của Kane vào lưới Crystal Palace ở vòng 38 đã giúp tiền đạo này vượt lên.

Tại Premier League, nhắc đến cầu thủ châu Á, người ta thường nói về Park Ji Sung (từng khoác áo Manchester United), Shinji Okazaki (từng đá cho Leicester) và Takumi Minamino (đang chơi cho Liverpool) nhưng rõ ràng nói về mức độ ảnh hưởng lên chuyên môn với một CLB lớn, Son Heung Min vẫn là số 1.

Điều đó đã được thể hiện qua các chỉ số chuyên môn vừa kể. Không những vậy, Son Heung Min còn trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt 4 danh hiệu cá nhân mùa giải 2019-2020. Đó là Cầu thủ hay nhất mùa giải của Tottenham, bàn thắng đẹp nhất mùa của Tottenham, cầu thủ hay nhất mùa do đội trẻ bình chọn và cầu thủ xuất sắc nhất mùa do người hâm mộ trên thế giới bình chọn.

Son Heung Min là cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt 4 danh hiệu cá nhân mùa giải 2019-2020 Son Heung Min là cầu thủ châu Á đầu tiên đoạt 4 danh hiệu cá nhân mùa giải 2019-2020

TTO - Siêu sao người Hàn Quốc Son Heung Min đã trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử đoạt cùng lúc 4 danh hiệu cá nhân trong màu áo Tottenham ở mùa giải 2019-2020.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên