12/01/2014 18:40 GMT+7

Sớm phục hồi đền thờ Lê Lai vừa bị cháy

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 12-1, UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở VH-TT&DL tỉnh này nghiên cứu đề nghị của Công ty Tu bổ di tích và xây dựng công trình văn hóa Thanh Hóa về việc xin thi công phục hồi tòa tiền bái đền thờ Trung túc vương Lê Lai ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (bị cháy lúc rạng sáng 1-12-2013).

c6BfuO7d.jpgPhóng to
Đền thờ Trung túc vương Lê Lai trước khi bị cháy - Ảnh: Hà Đồng
6yMGtP4C.jpgPhóng to
Di tích quốc gia - đền thờ Trung túc vương Lê Lai ở Thanh Hóa bị cháy rạng sáng 1-12-2013 - Ảnh: V.N.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở VH-TT&DL có ý kiến đề xuất sau khi có đề nghị của công ty trên, đảm bảo yêu cầu phục hồi, tôn tạo tòa tiền bái và một số hạng mục liên quan của đền thờ Trung túc vương Lê Lai với chất lượng, mỹ thuật tốt nhất, tiến độ thi công nhanh nhất, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7 âm lịch năm Giáp Ngọ 2014 (bao gồm cả hạng mục nội thất, đồ thờ của di tích trên) để phục vụ du khách thập phương đến tham quan dịp lễ hội Lam Kinh năm 2014 (tức ngày 21, 22, 23-8 năm Giáp Ngọ).

Theo kết quả kiểm tra của Sở VH-TT&DL cùng các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, trận hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 1-12-2013 gây thiệt hại lớn tại di tích đền thờ Trung túc vương Lê Lai. Hậu quả là ngôi tiền đường của đền thờ này (được tôn tạo từ năm 1998-2000 - PV) bị cháy gần như toàn bộ. Hệ thống cột cái, cột quân; hệ vì, xà, vách thưng, mái, nội thất đồ thờ… bị lửa thiêu mất hơn 90%. Tại di tích trên chỉ giữ được hậu cung và nhà thờ mẫu.

Sau khi giữ nguyên hiện trường vụ cháy phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, đến nay Sở VH-TT&DL đã hạ giải các cấu kiện gỗ bị cháy, thu dọn vệ sinh trong khuôn viên di tích, đồng thời chuẩn bị thủ tục hồ sơ thiết kế kỹ thuật để tiến hành phục hồi di tích trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Duy Phương, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, cho biết thêm: “Sở VH-TT&DL, UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo và được Bộ VH-TT&DL đồng ý chủ trương để sở làm chủ đầu tư phục hồi những hạng mục bị hư hỏng sau vụ cháy tại đền thờ Trung túc vương Lê Lai theo đúng nguyên trạng trước kia. Lần này, ngoài phục hồi tòa tiền bái của di tích, UBND tỉnh còn đầu tư kinh phí xây dựng một số hạng mục trước kia chưa làm, dù trong quy hoạch đã có, như: nhà sắp lễ, nhà bảo vệ, công trình phụ trợ (điện, nước, khu vệ sinh), phương tiện phòng cháy chữa cháy tại di tích này.

Đền thờ Trung túc vương Lê Lai (người dân địa phương gọi là đền Tép) ở làng Tép, xã Kiên Thọ, thuộc quần thể khu di tích lịch sử văn hóa - nghệ thuật Lam Kinh, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại quyết định số 1419/QĐ-TTg, ngày 27-9-2012. Hằng năm, di tích này thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm vị anh hùng Lê Lai.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên