Sôi nổi đua bò vùng Bảy núi An Giang

Ngày 10-10, tại sân đua bò xã An Cư (tỉnh An Giang), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình An Giang và UBND xã An Cư khai mạc Hội đua bò Bảy núi tranh Cúp truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026.

Sôi nổi đua bò vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 1.

Các cặp bò ở vùng Bảy núi An Giang tranh tài quyết liệt trong sự phấn khởi của người xem - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho rằng Hội đua bò Bảy núi An Giang là sự kiện mang đậm nét văn hóa của người dân Khmer. Đây còn là sân chơi lành mạnh bổ ích, gắn liền với lễ Sene Đôn Ta của bà con phum sóc vùng Bảy núi An Giang. 

Địa phương đưa hội đua bò vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để góp phần phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Khmer. 

"Hội đua bò vùng Bảy núi đã thật sự lan tỏa giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh du lịch về đất, con người và ẩm thực An Giang đến với du khách. Sự kiện còn thắt chặt đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế địa phương", ông Phước nói.

Sôi nổi đua bò vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 2.

64 cặp bò chiến ở vùng Bảy núi An Giang được chăm sóc trước khi ra thi đấu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ban tổ chức cho biết năm nay Hội đua bò Bảy núi An Giang thu hút 64 đôi bò chiến ở địa phương tham gia tranh tài, mang lại không khí vui tươi và sôi nổi. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách về xem. 

Dịp này An Giang cũng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc người dân Khmer, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP và bày bán nhiều món ăn độc đáo của người dân phum sóc. 

Sôi nổi đua bò vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 3.

Du khách và người dân tham quan, thưởng thức các món ăn mang đậm nét văn hóa của người dân Khmer tại Hội đua bò vùng Bảy núi An Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sôi nổi đua bò vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 4.

Hàng ngàn người dân và du khách "đội nắng" xem các cặp bò tranh tài - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sôi nổi đua bò vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 5.Định hướng đưa bò Mông, nhung hươu thành các sản phẩm tầm cỡ như bò Kobe

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết ngành đang phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu, chọn tạo giống, hướng tới phát triển bò Mông và nhung hươu thành những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, giống như sâm nhung Hàn Quốc, bò Kobe Nhật Bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất