08/12/2020 18:34 GMT+7

Sóc Trăng lần đầu tiên có nữ phó chủ tịch tỉnh

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Ngoài 2 phó chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng còn bầu bổ sung 2 phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Sóc Trăng lần đầu tiên có nữ phó chủ tịch tỉnh - Ảnh 1.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: K.T

Chiều 8-12, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX đã bầu ông Vương Quốc Nam (bí thư Huyện ủy Kế Sách) và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng) cùng giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (44 tuổi), quê huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; trình độ thạc sĩ xây dựng, cao cấp lý luận chính trị, là nữ phó chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng kể từ năm 1992 (năm tách tỉnh).

Còn ông Vương Quốc Nam (52 tuổi), quê thị xã Vĩnh Châu; trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ kinh tế.

Các đại biểu cũng bầu bí thư Thị ủy Vĩnh Châu Nguyễn Văn Khởi và phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu cùng giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh này. Ông Phan Thanh Mừng được miễn nhiệm chức phó chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng để chờ nghỉ hưu.

Ông Trần Văn Lâu được bầu làm chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Ông Trần Văn Lâu được bầu làm chủ tịch tỉnh Sóc Trăng

TTO - Trước khi được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu là đại tá quân đội.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sóc Trăng