15/06/2018 18:43 GMT+7

Sóc Trăng cứu sống cụ bà 96 tuổi bị bệnh phụ nữ hiếm gặp

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Bệnh viện chuyên khoa Sản - nhi Sóc Trăng vừa cứu chữa thành công cụ bà 96 tuổi mắc bệnh phụ nữ hiếm gặp đối với phụ nữ cao tuổi.

Sóc Trăng cứu sống cụ bà 96 tuổi bị bệnh phụ nữ hiếm gặp - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho cụ bà Trần Thị Ba - Ảnh: K.T.

Chiều tối 15-6, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - nhi Sóc Trăng, cho biết vừa cứu thành công cụ bà Trần Thị Ba (96 tuổi, ngụ ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) mắc bệnh phụ nữ hiếm gặp ở người cao tuổi.

Bác sĩ Hà cho biết chiều 3-6, bệnh viện tiếp nhận cụ bà Trần Thị Ba trong tình trạng sốt cao, nói nhảm và lơ mơ. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết ứ mủ vùng tử cung, tiên lượng tử vong lên đến 80-90%.

"Được bệnh viện thông báo, gia đình bệnh nhân lo lắng, yêu cầu được chuyển viện lên tuyến trên. Nhưng sau khi được bác sĩ giải thích, động viên gia đình đồng ý để cụ bà cho bệnh viện điều trị" - bác sĩ Hà kể.

Ngay sau đó, bệnh viện tổ chức hội chẩn. "Do cụ bà mắc bệnh quá nặng, lại già yếu, sức đề kháng kém nên không thể phẫu thuật lấy khối u ứ mủ. Vì vậy bệnh viện chọn phương pháp đặt dẫn lưu buồng tử cung thoát mủ" - bác sĩ Hà cho biết.

Theo bác sĩ Hà, nếu chọn phẫu thuật, nguy cơ bà cụ tử vong trên bàn mổ rất cao. Lượng mủ lấy ra khỏi tử cung của cụ bà 96 tuổi này là trên 200ml.

"Đây lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận ca lớn tuổi bị nhiễm trùng huyết ứ mủ vùng tử cung và khó như vậy" - bác sĩ Hà cho hay.

Sáng 3-6, bà bị sốt và than đau bụng. Sau đó được vào bệnh viện.

"Khi bà về nhà, con cháu sẽ tổ chúc mừng thọ. Chúng tôi sẽ mời các y bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống bà đến chung vui" - người nhà bà Ba cho biết.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bệnh nhân