10/10/2013 02:20 GMT+7

Soạn hợp đồng mẫu giúp người nuôi cá tra

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Tại hội thảo “Liên kết trong chuỗi cá tra - vấn đề tín dụng và hợp đồng” do Hiệp hội Cá tra VN tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 9-10, ông Lê Chí Bình - phó chủ tịch Hiệp hội Thủy sản An Giang - cho biết đơn vị này vừa soạn hai mẫu hợp đồng cho người dân bán cá tra.

Nuôi cá tra phải có hợp đồng

Đó là hợp đồng có giá “chết” và hợp đồng quy định giá sàn, nếu giá thị trường tại thời điểm mua cá tăng hoặc giảm so với giá sàn này thì đôi bên cùng chia mức chênh lệch.

Theo các đại biểu, hầu hết hợp đồng mua bán cá tra thời gian qua đều do bên mua soạn thảo, các điều khoản có lợi cho bên mua như có thể từ chối nhận hàng, có quyền hủy hợp đồng, không nhận nguyên liệu..., trong khi bên bán không được tự ý hủy hợp đồng. Ngoài ra, nông dân bị chiếm dụng vốn từ

30-45 ngày, chưa có hợp đồng nào giao kết phạt khi thanh toán trễ hạn. Đại diện Hợp tác xã thủy sản Châu Phú (An Giang) cũng cho biết thực tế trong các hợp đồng ghi thời gian thanh toán không quá 15 ngày nhưng người bán cá đòi ba năm chưa được.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên