28/07/2015 15:19 GMT+7

Bé sơ sinh tử vong do thoát vị rốn bẩm sinh

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Sở y tế đã báo cáo Bộ y tế, khẳng định không sai sót chuyên môn trong trường hợp con sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền (Cần Thơ).

Ngày 28-7, Bác sĩ Cao Minh Chu - phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế về trường hợp tử vong trẻ sơ sinh (con sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), sinh tại Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt và tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ ngày 16-7.

Theo đó, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế đã kiểm tra lại toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận, điều trị, cấp cứu trường hợp bệnh nhi sơ sinh con bà Hiền từ Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt, đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ là phù hợp chuyên môn.

Sản phụ sinh thường qua ngã âm đạo, sau khi sinh bé sơ sinh có tình trạng vùng sát chân rốn có vết hở thành bụng tự nhiên dài khoảng 3cm, có khối ruột màu hồng trơn láng thoát ra ngoài ổ bụng.

Bệnh viện Thốt Nốt chẩn đoán bé bị thoát vị rốn bẩm sinh và đã thực hiện sơ cứu tại chỗ bằng cách đắp gạc vô trùng có tẩm nước muối sinh lý ấm, bọc khối ruột thoát vị và chỉ định dùng thuốc.

Ngay sau đó bệnh viện đã hội chẩn và thông báo tuyến trên là Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để chuyển bệnh (21 giờ ngày 15-7).

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng lúc 22g45 phút, lúc này tình trạng bé đang thở ô xy, thở nhanh, mạch nhanh và khối ruột đã có dấu hiệu nề đỏ. Bác sĩ trực đã xử trí đặt sonde giải áp dạ dày, dùng kháng sinh, bù dịch, đắp gạc vô trùng lên khối thoát vị.

Lúc 23g30 hội chẩn bác sĩ ngoại, lúc này tình trạng bé vẫn thở nhanh, mạch nhanh, khối ruột thoát vị đã sưng nề, dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ nhận định tiếp tục hồi sức nội khoa, chưa thể can thiệp phẫu thuật vì tình trạng đang rất nặng. Đến 7g sáng ngày 16-7 bé bị suy hô hấp, suy hô hấp tuần hoàn nặng phải thở máy; khoảng 10g30 phút bé tử vong.

Kết luận nguyên nhân tử vong của bé là do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do thoát vị tạng trong ổ bụng qua khe hở thành bụng bẩm sinh. Qua vụ việc, Sở Y tế Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các bệnh viện rút kinh nghiệm trong quá trình xử trí các ca bệnh nặng, vượt quá khả năng; phải giải thích thật kỹ với gia đình bệnh nhi về tình trạng bệnh đồng thời thăm chủ động hỏi chia buồn với gia đình người bệnh.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên