12/03/2026 17:56 GMT+7

Sở Nội vụ TP.HCM thông tin vụ sập la phông kho Khu công nghiệp Sóng Thần 1

Sở Nội vụ TP.HCM thông tin việc khắc phục sự cố sập la phông khiến 4 người thương vong tại Công ty Schenker (Khu công nghiệp Sóng Thần 1) vào chiều 7-3. Đồng thời khuyến cáo tăng kiểm tra an toàn lao động.

khu công nghiệp Sóng Thần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập la phông kho Khu công nghiệp Sóng Thần khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh: CTV

Chiều 12-3, qua cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin liên quan vụ sập la phông kho Khu công nghiệp Sóng Thần 1, khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo Sở Nội vụ, trước đó đơn vị nhận được tin báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về sự cố sập la phông tại chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam trong lúc thi công xây dựng và lắp đặt máy lạnh.

Tai nạn làm hư hỏng 2 tấm trần la phông kích thước 1,2 x 2,4m, dày 5cm. Sau đó, Công ty TNHH Schenker Việt Nam yêu cầu tạm dừng thi công để rà soát hoàn thiện lại phương án thi công.

Vụ việc làm 1 người tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Nguyên nhân ban đầu, 4 người lao động leo lên la phông của kho để thi công, trong lúc đang lắp đặt thì la phông của kho bị sập khiến cả 4 người rớt xuống đất.

Các bên liên quan gồm Công ty TNHH thương mại xây dựng dịch vụ Phương Toàn (nhà thầu chính) và Công ty TNHH dịch vụ thương mại cơ điện lạnh Thuận Phát (chủ sử dụng lao động đối với 4 người bị tai nạn) hiện đã có kế hoạch hỗ trợ cho gia đình người lao động tử vong và người bị tai nạn đang điều trị tại cơ sở y tế.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM phối hợp với Sở Nội vụ xác minh thêm.

Theo thống kê, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong năm 2025 là 107 vụ (làm chết 107 người, bị thương 7 người). Trong đó có 10 vụ tai nạn lao động làm chết 9 người xảy ra trong khu vực không có quan hệ lao động (làm việc không theo hợp đồng lao động).

Sở Nội vụ khuyến cáo tăng kiểm tra an toàn lao động

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, người sử dụng lao động phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, kiểm tra và giám sát an toàn, chăm sóc sức khỏe người lao động, xử lý sự cố và cần có phương án ứng cứu khẩn cấp (khai báo, điều tra và khắc phục tai nạn lao động theo quy định).

Đối với người lao động, cần chấp hành quy trình, nội quy và biện pháp an toàn, sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp theo quy định, thông báo ngay cho người quản lý khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Có quyền từ chối làm việc hoặc rời khỏi nơi làm việc khi thấy nguy cơ mất an toàn lao động trực tiếp đến người lao động.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ giám sát hoạt động huấn luyện an toàn lao động, quan trắc môi trường làm việc, kiểm định máy móc thiết bị, theo dõi sát tình hình tai nạn lao động để kịp thời đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Sở Nội vụ TP.HCM thông tin vụ sập la phông kho khu công nghiệp Sóng Thần 1 - Ảnh 2.Tăng ca dồn dập, rủi ro rình rập: 'Siết' giảm tai nạn lao động thế nào?

Cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều nhà máy tăng tốc làm việc để kịp tiến độ đơn hàng. Khi guồng máy chạy hết công suất, nguy cơ tai nạn lao động cũng tăng theo, buộc doanh nghiệp và công đoàn phải phối hợp siết chặt các biện pháp an toàn…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất