28/06/2017 09:13 GMT+7

Sở Nội vụ Hà Nội phải sắp xếp số phó giám đốc ​thừa

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Những địa phương đang thừa cấp phó phải chủ động sắp xếp để sau ngày 30-6-2017 không còn vượt số lượng, sở Nội vụ Hà Nội cũng phải theo lộ trình này.

Thông tin do ông Trương Hải Long - phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) đưa ra tại cuộc họp báo quý 2 của bộ này ngày 27-6.

Trả lời câu hỏi về việc Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 phó giám đốc, ông Trương Hải Long khẳng định: “Với những địa phương đang thừa cấp phó, Thủ tướng giao địa phương chủ động sắp xếp để sau ngày 30-6-2017 không còn vượt số lượng cấp phó, trừ trường hợp phát sinh do sáp nhập. Sở Nội vụ Hà Nội cũng phải theo lộ trình đó”.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng cho  biết sẽ sớm thực hiện đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng tại 14 ban, bộ, ngành trung ương và 22 địa phương.

Theo ông Trương Hải Long, đây không phải là chủ trương mới, mà là kế thừa quá trình thực hiện trước đây.

Ông Long cho biết việc đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng thông qua thi tuyển lần này là thí điểm, chứ chưa phải bắt buộc thực hiện. Đối tượng được thi tuyển là công chức, viên chức.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên