Đây là thông tin từ hội nghị giao ban báo cáo hoạt động xuất bản - in - phát hành năm 2013 do Sở Thông tin và truyền thông cùng Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức sáng 18-12.
Theo đó, mặc dù sách tái bản tăng 7% nhưng số lượng bản in của ba nhà xuất bản kể trên vẫn giảm 35%. Trong một so sánh với cùng kỳ năm 2012, các mảng sách trong nước, sách dịch, sách liên kết đều giảm, lần lượt là 9%, 3% và 1%. Báo cáo tại hội nghị, NXB Trẻ cho biết đơn vị này giảm 3% doanh thu nhưng lợi nhuận tăng 32 triệu đồng, được xem như đơn vị có kết quả hoạt động khả quan hơn cả.
Tại hội nghị, một số vấn đề tồn đọng, những khó khăn của ngành xuất bản TP cũng được các đơn vị nêu ra. Ông Nguyễn Minh Nhựt - giám đốc NXB Trẻ - cho rằng hiện nay ngành xuất bản chưa có những quy định cụ thể, thiếu những chính sách được thể chế hóa để xuất bản hoạt động như một ngành kinh tế đặc thù chứ không phải ngành kinh tế đơn thuần, cụ thể là vấn đề sử dụng lợi nhuận sau thuế của nhà xuất bản. Ông Cao Xuân Sơn - đại diện NXB Kim Đồng - cảnh báo về tình trạng sách ma, là những trường hợp vi phạm bản quyền sách, nhưng khi đơn vị bị vi phạm hỏi đến thì những cơ sở vi phạm lại chối bỏ trách nhiệm và cho rằng: ai đó mạo danh. Đại diện Công ty Fahasa cho biết tình hình phát hành sách văn học và sách tham khảo trong năm qua có giảm do bị cạnh tranh bởi sách điện tử, và đây sẽ là xu thế tiếp tục trong 3-5 năm tới.
Còn một số vấn đề như NXB xin cơ chế xuất bản tạp chí, phương cách đào tạo và cấp chứng nhận cho biên tập viên..., đại diện Sở Thông tin và truyền thông và đại diện Ban tuyên giáo cho biết sẽ bàn bạc tiếp để thực hiện sao cho tốt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận