
Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa đánh giá các câu hỏi sinh viên đặt ra đều là những vấn đề cốt lõi với tư duy và lập luận tốt - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Chương trình do chính sinh viên tự lên ý tưởng và làm các khâu, trong khuôn khổ học phần “Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng” hợp tác đào tạo giữa Trường đại học Văn Lang và báo Tuổi Trẻ.
Cần giữ “chất riêng” trong thời AI
Các bạn sinh viên nói bước chân vào ngành PR, không ít người lầm tưởng viết lách chỉ là một kỹ năng đơn thuần. Tuy nhiên càng đi sâu lại nhận ra viết trong PR không chỉ dừng lại ở truyền đạt thông tin, mà còn là quá trình xây dựng câu chuyện, truyền tải cảm xúc và tạo kết nối với công chúng.
Nhiều vấn đề các bạn đặt ra được anh Khoa đánh giá cao. Chẳng hạn như giữa một biển thông tin mà trí tuệ nhân tạo (Al) có thể tổng hợp và xào nấu mọi thứ, làm sao một người trẻ cầm bút không trở thành một dị bản của ai đó?
Hay sinh viên PR thường phải viết theo đơn đặt hàng khô khan, làm sao tìm thấy điểm chạm để biến những con chữ vô tri thành một câu chuyện có sức sống?...
Tham gia buổi talk show, sinh viên Bảo Anh (khoa quan hệ công chúng và truyền thông) chia sẻ buổi học giúp bạn nhận ra điều mà các sinh viên ngành quan hệ công chúng - truyền thông thường bỏ qua đó là cảm xúc.
“Trong quá trình học tụi mình thường tập trung vào kiến thức học thuật, cấu trúc bài viết hay kỹ năng thể hiện nhưng đôi khi lại quên mất việc nuôi dưỡng cảm xúc của chính mình", Bảo Anh nói.
Để con chữ có hồn, truyền tải được câu chuyện và cá tính riêng, theo bạn cảm xúc là điều không thể thiếu. Viết trong học thuật hay nội dung truyền thông, Bảo Anh nói cần giữ được "chất riêng" và cảm xúc là rất quan trọng.

Sinh viên chăm chú lắng nghe suốt buổi talk show - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Va chạm thực tế từ lớp học
Đảm nhận vai trò tổ chức, Thảo Nguyên cho biết bạn cảm thấy tự hào và may mắn khi được các thầy cô có kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp hướng dẫn và sát sao từng khâu tổ chức.
"Những kiến thức này giúp tụi mình vừa nắm lý thuyết, vừa có cơ hội thực hành ngay tại tòa soạn, từ đó hiểu rõ và vận dụng tốt hơn những gì đã học vào thực tế công việc của mình", Thảo Nguyên nói.
Tương tự, Khánh Toàn cho biết đây là lần thứ hai bạn giữ vai trò MC trong quá trình học tập tại báo Tuổi Trẻ. Bạn cho biết dù vẫn còn khá hồi hộp nhưng nhờ kinh nghiệm lần trước đã phần nào vận dụng những gì được học nên giữ bình tĩnh và làm chủ tình huống.
"Với mình, đây là trải nghiệm mới mẻ và đáng giá", Toàn chia sẻ.

Khánh Toàn (trái) và Thanh Trà (phải) - sinh viên năm hai khoa quan hệ công chúng và truyền thông - đảm nhận vị trí MC chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Gặp gỡ để truyền lửa viết
Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa được độc giả biết đến qua tác phẩm Độc hành, đoạt giải Văn học tuổi 20 năm 2018. Anh tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm: Trở về một đứa trẻ, Con kiến xây, đặc biệt là Dị bản - tác phẩm đã đoạt giải thưởng Văn học trẻ TP.HCM 2024.
Anh đánh giá các bạn sinh viên Văn Lang dù còn đang học nhưng đã có sự quan sát, suy nghĩ khá chín chắn về cuộc sống, các câu hỏi đặt ra đều là những vấn đề cốt lõi với tư duy và lập luận tốt.
“Ngày trước tôi chủ yếu học trong lớp, ít có hoạt động ngoại khóa như các bạn bây giờ nên khi được mời, tôi đã nhận lời tham gia chương trình ngay. Ngoài ra, việc gặp gỡ các bạn trẻ cũng mang lại cho tôi nhiều cảm hứng trong việc viết và sáng tác hơn”, anh Khoa nói.
Một số hình ảnh trong chương trình:

Sinh viên chăm chú lắng nghe suốt buổi talk show - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Nhiều sinh viên đặt câu hỏi về "chất riêng" trong viết, khi Al có thể tổng hợp và xào nấu mọi thứ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa tặng phần quà cho các bạn sinh viên đặt câu hỏi hay - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sinh viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận