
Các sinh viên tác nghiệp tại ga metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: T.T.D.
Sinh viên đến báo Tuổi Trẻ không chỉ để học, trải nghiệm, mà còn làm truyền thông đa phương tiện trên đa nền tảng.
'Học từ tòa soạn, học ở hiện trường'
Đó là nhấn mạnh của nhà báo Lê Xuân Trung, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trong hoạt động trải nghiệm "Làm báo cùng Tuổi Trẻ" do báo Tuổi Trẻ và Trường đại học Cửu Long tổ chức sáng 14-8. Đây là lần thứ 2 sinh viên Trường đại học Cửu Long tham gia chương trình này tại tòa soạn Tuổi Trẻ.
Hơn 50 sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện sẽ được những người làm truyền thông đa phương tiện, phóng viên Tuổi Trẻ hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý sản phẩm thực tế về tổ chức ảnh trên các sản phẩm truyền thông, kỹ thuật quay dựng video, kỹ năng viết tin bài truyền thông thu hút.
Để thực hành và hoàn thiện sản phẩm truyền thông đa phương tiện, sinh viên sẽ được trải nghiệm và tác nghiệp trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, tham quan quy trình sản xuất tin bài và hoạt động tòa soạn số Tuổi Trẻ.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung - Ảnh: T.T.D.
Trao đổi thêm với sinh viên về việc sáng tạo nội dung truyền thông đa phương tiện, Phó tổng biên tập Tuổi Trẻ cho rằng dù học cùng lớp, chứng kiến và trải nghiệm cùng một sự kiện nhưng mỗi người sẽ kể một câu chuyện khác bởi mỗi cá nhân có sự sáng tạo khác nhau.
"Các bạn đi metro trong vai trò người làm truyền thông đa phương tiện. Làm thế nào để kể lại những câu chuyện mới cho công chúng. Trên cơ sở đó, sinh viên không chỉ học từ những người làm báo chuyên nghiệp mà còn có thể chia sẻ, học từ chính những người bạn cùng lớp" - ông Trung chia sẻ thêm.
Học hỏi kinh nghiệm từ những nhà báo chuyên nghiệp

ThS Lê Hoàng Trung, Phó trưởng khoa khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐH Cửu Long - Ảnh: T.T.D.
Nói về lý do đưa sinh viên đến Tuổi Trẻ học tập trải nghiệm, ThS Lê Hoàng Trung, Phó trưởng khoa khoa học xã hội và nhân văn Trường đại học Cửu Long, nhấn mạnh về uy tín, vị thế của Tuổi Trẻ cũng như sự hợp tác hiệu quả của hai đơn vị trong thời gian qua.
Năm 2025, trường đưa sinh viên đến Tuổi Trẻ tham gia hoạt động này và nhận thấy hiệu quả rất lớn. Sinh viên có dịp cọ xát thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ những nhà báo chuyên nghiệp. Điều này giúp ích rất nhiều cho hoạt động nghề nghiệp của các bạn sau này.
"Thời gian qua, Tuổi Trẻ cũng đã hỗ trợ Trường đại học Cửu Long trong xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ hoạt động đào tạo, giúp sinh viên vừa học lý thuyết vừa được trải nghiệm thực tế" - ông Hoàng Trung nói thêm.
Lần thứ hai tham gia chương trình, Trần Khánh Duy cho biết lần này tham gia trong vai trò hỗ trợ các bạn. Năm ngoái Duy tham gia với vai trò người học như các bạn sinh viên đợt 2 này.
Duy nói thời gian qua thường làm các video clip giới thiệu ngành nghề, chương trình tuyển sinh của trường. Và những bài học, kinh nghiệm từ đợt học lần trước tại Tuổi Trẻ đã giúp ích rất nhiều. Nhất là việc ứng dụng AI trong xử lý hậu kỳ giúp hoàn thiện sản phẩm nhanh và chuyên nghiệp hơn.
Trong khi đó Nguyễn Ngọc Trang Nhi lần đầu tham gia chương trình. Nhi hiện cộng tác với Trung tâm Truyền thông và Tổ chức sự kiện Trường đại học Cửu Long. Nhi nói thường quay các clip ngắn về tuyển sinh của trường đăng tải trên TikTok.
Tuy nhiên những góc quay, nội dung được Nhi thực hiện dựa trên việc xem những video khác, quay theo "bản năng".
"Có nhiều điều về quay dựng video mà tôi chưa biết hoặc chưa lý giải được. Qua chương trình này, tôi kỳ vọng nắm rõ quy trình xây dựng một video clip từ ý tưởng đến nội dung, góc quay, xử lý hậu kỳ. Tôi cũng muốn được hướng dẫn cách tự làm người dẫn cho video clip của mình sao cho sinh động và thu hút" - Nhi chia sẻ về kết quả mong muốn của mình.
Cơ hội cho sinh viên truyền thông

Nhà báo Bùi Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tuổi Trẻ, cho biết đây là lần thứ 2 sinh viên truyền thông Trường đại học Cửu Long đến học tập thực tế tại tòa soạn Tuổi Trẻ.
Theo ông Dũng, đây là chương trình được thiết kế riêng cho những sinh viên truyền thông ngoài TP.HCM được tiếp cận môi trường truyền thông chuyên nghiệp, có điều kiện học tập, cọ xát thực tế ở một cơ quan truyền thông uy tín.
Sinh viên được học trong lớp, ngoài lớp, học ở tòa soạn, học tại hiện trường. Có những bài học không có ở giảng đường mà đến từ thực tế, học từ kinh nghiệm cả thất bại và thành công của các nhà báo.
Hiện nhiều trường đại học tại các tỉnh cũng rất quan tâm mô hình đào tạo này và đề nghị hợp tác cùng Tuổi Trẻ đưa sinh viên truyền thông, quan hệ công chúng về tòa soạn "Làm báo cùng Tuổi Trẻ".
Một số hình ảnh của chương trình "Làm báo cùng Tuổi Trẻ" của sinh viên Trường đại học Cửu Long:

Giảng viên Trần Tiến Dũng trao đổi với sinh viên về tổ chức ảnh cho sản phẩm truyền thông - Ảnh: SƠN NAM

Giảng viên Quang Nam hướng dẫn cho sinh viên kỹ thuật quay và dựng video - Ảnh: T.T.D.

Các sinh viên tác nghiệp tại ga và trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: T.T.D.

Nhóm sinh viên review trải nghiệm đi metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: T.T.D.

Vừa đến ga Suối Tiên, các sinh viên bắt tay vào tác nghiệp ngay, các bạn sẽ chọn phỏng vấn nhân vật đi metro - Ảnh: T.T.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận