Nhật ký phóng viên: Sinh viên sáng tạo vì sinh viên

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Chín ý tưởng chung kết ở cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ ĐH Quốc gia TP.HCM” lần 3 mở ra không gian sáng tạo nhiều màu sắc, bay bổng, rất thực tế.

Những câu chuyện sáng tạo không ở đâu xa mà bắt nguồn từ chính những điều gần nhất với đời sống sinh viên hằng ngày.

Có đến hai ý tưởng vào chung kết đã bước ra từ gian bếp sinh viên và đều của các sinh viên ĐH Kinh tế - luật trước bức xúc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày của sinh viên.

Nếu nhóm hai bạn Trần Thị Khánh Linh và Nguyễn Anh Tuấn thuyết phục mọi người bằng việc cần thiết phải có khu chợ sinh viên với các quy chuẩn về an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý kèm những đòi hỏi với người kinh doanh, thì nhóm các bạn Đinh Mạnh Hùng, Lâm Toàn Thừa và Trịnh Hữu Hòa đã “nâng cấp” không gian ăn uống của sinh viên lên mức hiện đại (dự án đoạt giải ba).

Câu chuyện xe buýt là chủ đề nhận được quan tâm nhiều nhất khi có đến bốn ý tưởng cùng bàn với nhiều góc độ. Nguyễn Trần Quốc Cường (ĐH Công nghệ thông tin) nghĩ đến thiết kế phần mềm định vị tuyến xe buýt trong thành phố.

Nhóm các bạn Bùi Duy Thức, Vũ Mạnh Hùng và Trần Thị Minh Trang (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn) nghĩ đến thiết kế các trạm chờ xe buýt nghệ thuật.

Trong khi đó ba cô gái đến từ ĐH Kinh tế - luật Nguyễn Thành Kim Ngọc, Nguyễn Thị Kim Phương, Nguyễn Thị Bích Thủy nói về giải pháp thực hiện tuyến xe buýt nội bộ khu đô thị ĐH Quốc gia.

Riêng nhóm bác sĩ tương lai Đào Thị Phương Thảo, Cao Nữ Hoàng Oanh và Lê Thị Hoài Thương (khoa y) mang đến ý tưởng “Bus - book” (dự án đoạt giải nhất) hình thành các tủ sách tại trạm chờ xe buýt để nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên.

Có thể hình dung đấy là những tủ sách điện tử được kết nối với thư viện trung tâm, việc quản lý mượn - trả sách bằng chip điện tử, sinh viên có thể đọc tại chỗ hoặc đem sách về nhà mà không sợ sách bị lấy cắp.

Hai tác giả Vũ Văn Toàn và Ngô Đình Phương Ngân (ĐH Khoa học tự nhiên) với ý tưởng nhà tổ ong cho sinh viên nghỉ trưa. Không gian “những chiếc hộp” cho sinh viên tranh thủ ngả lưng buổi trưa sắp xếp như hình tổ ong.

Trước các ý tưởng sáng tạo, bay bổng đúng chất sinh viên, các giám khảo đã nhẹ nhàng nhắc các tác giả về tính khả thi, bài toán kinh tế cần trả lời khi biến ý tưởng vào thực tế. PGS.TS Huỳnh Ngọc Sang - giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị ĐHQG - cho rằng ý tưởng sáng tạo về “nhà tổ ong” là bay bổng nhưng phải tính thêm không chỉ là chuyện đầu tư mà còn vị trí đặt ở đâu để đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn cho người sử dụng.

PGS.TS Nguyễn Anh Thi - giám đốc khu công nghệ phần mềm ĐHQG - đề nghị tác giả Lê Trung Nghĩa (ĐH Khoa học tự nhiên) chuẩn bị kỹ hơn, nghiêm túc về ý tưởng thiết kế dụng cụ tự nâng bệ ngồi bồn cầu sau khi sử dụng (dự án đoạt giải nhì) để đơn vị của ông sẽ hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ cho ý tưởng nghiên cứu này.

Trong khi đó, TS Đỗ Phú Trần Tình (ĐH Kinh tế - luật) chia sẻ: “Các ý tưởng của các bạn đều có thể là những dự án, do đó phải tính đến phương án nhà đầu tư, kinh phí, mô hình hoạt động để tăng tính thuyết phục với nhà đầu tư trong thực tế”.

Những dự án này đã cho thấy sinh viên vẫn ấp ủ nhiều băn khoăn liên quan đến cuộc sống của chính họ. Hẳn nhiên, đó cũng chính là những điều họ mong muốn được có, được thay đổi dưới “lớp áo” của một dự án.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất