09/01/2007 03:58 GMT+7

"Sinh viên 3 tốt": "Thương hiệu" bước vào đời

ĐẶNG TƯƠI - TRẦN HUỲNH
ĐẶNG TƯƠI - TRẦN HUỲNH

TT - Năm năm, “SV 3 tốt” đã trở thành một “thương hiệu” của Đoàn nơi giảng đường được nhiều người biết đến.

0dKBRLO6.jpgPhóng to
Các SV đạt danh hiệu “SV 3 tốt” TP.HCM tại buổi tuyên dương ngày 7-1 - Ảnh: T.T.D.

“Thương hiệu” giữa cuộc đời

Cô phó bí thư Đoàn khoa Đông phương Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trần Thị Như Thắng năm nào nay đang là trợ lý giám đốc nhãn hàng Pond’s - Unilever. 24 tuổi, vẫn trẻ trung và sôi động như thời SV, Thắng tiếp tục phát huy sở trường tổ chức của mình vào công việc. Ngày trước làm nhiệm vụ phụ trách học tập của khoa, Thắng chuyên tổ chức các chương trình nghiên cứu khoa học, các cuộc thi văn nghệ, thi kiến thức...

Thi tuyển vào vị trí quản trị viên tập sự của Unilever cùng 20 người bạn khác, sau một năm Thắng trở thành trợ lý giám đốc nhãn hàng Pond’s. Cô MC của khoa Đông phương năm nào, cô “SV 3 tốt” cấp thành năm 2003 này, nay thi thoảng lại trổ tài dẫn chương trình trong các hoạt động của công ty. “Tự tin, dạn dĩ là những kỹ năng cần có của một người trẻ khi tiếp cận công việc. Điều đó mình học được nhiều trong quá trình năng nổ tham gia hoạt động Đoàn, Hội thời giảng đường đấy”- Thắng nói.

Tháng 2-2006, Lâm Đình Thắng, một trong số 30 SV đầu tiên đạt danh hiệu “SV 3 tốt” cấp thành phố, về Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn TP.HCM với vai trò giám đốc. Chỉ trong thời gian ngắn, anh cùng những đồng nghiệp trẻ đưa ra nhiều sáng kiến: liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tuyên dương 47 gương mặt điển hình trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở TP.HCM (tháng 3-2006); sàn giao dịch ý tưởng; ngân hàng đề tài nghiên cứu khoa học đã được thành lập, ở đó mọi người có thể khai thác để biến những công trình nghiên cứu của SV không chỉ nằm trong tủ mà ứng dụng vào cuộc sống...

Chứng chỉ vào đời

Năm năm qua, 260 SV TP.HCM đã vinh dự nhận danh hiệu “SV 3 tốt” cấp thành, hơn 25.000 “SV 3 tốt” cấp trường. Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cho rằng: “Phong trào đã đi vào thực chất, thật sự tạo động lực cho SV phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành”.

“Danh hiệu “SV 3 tốt” giúp SV có một chứng chỉ để bước vào cuộc sống” - Lâm Đình Thắng khẳng định. Theo anh, những tiêu chuẩn đòi hỏi ở một “SV 3 tốt” cũng là những điều kiện cụ thể nhất ở một người trẻ.

Nếu từng tham gia những buổi xét bình chọn, tìm ra những “SV 3 tốt” cấp thành phố sẽ thấy sự “đau đầu” của hội đồng vì có nhiều SV chỉ thiếu một chút xíu tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn khác là không đạt. Học tập tốt: phải đạt điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (năm học 2005-2006 phải đạt từ 8,0 trở lên), không nợ môn hoặc thi rớt.

Ngoài ra, phải đạt thêm một tiêu chí: có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được chấm từ 8,0 trở lên hoặc trình độ ngoại ngữ tương đương C hoặc có hai bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. Rèn luyện tốt: hoạt động Đoàn - Hội tích cực, đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc trở lên, là hội viên tiêu biểu, tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn - Hội SV trường tổ chức. Và thể lực cũng là một nội dung xét chọn quan trọng. “Những tiêu chuẩn đó đặt ra cho tôi một thách thức với chính bản thân, thật sự là môi trường để tôi rèn luyện” - “SV 3 tốt” Lâm Xuân Nhật, mới về làm việc tại khoa công nghệ thông tin ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, nói.

Những người từng đạt danh hiệu “SV 3 tốt” đều cho rằng việc định hướng SV phấn đấu đạt được danh hiệu này khá phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Một trường ĐH ở Singapore chẳng hạn cũng đã đưa ra mục tiêu đào tạo một SV của mình thành “một người thông thái, có nhân cách và kỷ luật tốt”. Yến Quỳnh nói: “SV 3 tốt giúp SV đi đúng hướng trong quá trình hội nhập hiện nay”.

ĐẶNG TƯƠI - TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất