15/09/2022 16:46 GMT+7

Singapore muốn hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính tầm thế giới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Phó thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt chia sẻ với lãnh đạo TP.HCM nhiều kinh nghiệm thực tế trong xây dựng thành phố, bao gồm phát triển một trung tâm tài chính tầm thế giới tại TP.HCM.

Singapore muốn hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính tầm thế giới - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (phải) tiếp Phó thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt ngày 15-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 15-9, Phó thủ tướng Singapore đã có cuộc tiếp xúc với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM đang trong giai đoạn phục hồi nhưng hậu quả của COVID-19 để lại rất nặng nề. Do đó, chuyến thăm của Phó thủ tướng Vương Thụy Kiệt trong dịp này rất có ý nghĩa bởi Singapore là quốc gia có nền kinh tế phát triển tốt, nguồn nhân lực phát triển mạnh để có thể chia sẻ, hợp tác, vượt qua khó khăn, cùng phát triển.

Phó thủ tướng Singapore cho rằng dịch COVID-19 làm mọi việc chậm lại thì cần phải thích ứng nhanh, khắc phục để phục hồi nhanh hơn. Trong quá trình hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, chính Singapore cũng đã học hỏi được nhiều, nhất là những năm gần đây và qua việc phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Vương Thụy Kiệt đề xuất TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, ưu tiên công nghệ xanh và phát triển bền vững. Singapore muốn cùng TP.HCM đẩy mạnh hợp tác phát triển lĩnh vực hàng không để thúc đẩy phát triển du lịch; phát triển đường biển để vận chuyển hàng hóa và phát triển về hạ tầng số, an ninh mạng…

Tại cuộc gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó thủ tướng Singapore cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thiết thực về phát triển trong bối cảnh hiện tại.

Singapore muốn hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính tầm thế giới - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt (trái) tặng quà Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại cuộc gặp ngày 15-9 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Phó thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt cho biết thế giới đang liên tiếp chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, từ khủng hoảng tài chính tại châu Á, khủng hoảng năng lượng thế giới, đến khủng hoảng hậu COVID-19. Do đó, điều cần làm bây giờ là xây dựng một nền kinh tế linh hoạt, vững chãi hơn trước các thử thách.

Theo nhà lãnh đạo Singapore, khi trải qua cuộc khủng hoảng hậu COVID-19, rất may là nhiều quốc gia đã rút ra bài học và không mắc lại sai lầm. Ông đánh giá Việt Nam đang phục hồi kinh tế rất nhanh và có những bước tiến vượt bậc sau dịch.

Phó thủ tướng Singapore nhấn mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững là những vấn đề quan trọng khi nhìn về tương lai. Ông cũng cho rằng hai vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển là y tế và giáo dục nhằm tạo ra nguồn dân số khỏe mạnh và có tay nghề cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố muốn học hỏi và hợp tác với Singapore về vấn đề quản trị, ứng dụng chuyển đổi số để quản trị thông minh, các vấn đề xã hội của thành phố như nhà ở, giao thông, ngập nước và phát triển thành phố theo hướng bền vững.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó thủ tướng Singapore nói rằng các thành phố trên thế giới có các vấn đề khá tương đồng nhau, chẳng hạn thành phố nào cũng muốn thông minh hơn, xanh hơn, năng động và sáng tạo hơn. Nhưng xây dựng thành phố thông minh không phải là vấn đề đơn giản, chẳng hạn riêng trong giao thông đã có nhiều mảng khác nhau như làm sao để điều phối giao thông tốt hơn, số hóa quản lý, ứng dụng Internet vạn vật... Ngoài ra, còn nhiều vấn đề khác như làm sao để thành phố xanh hơn, sử dụng năng lượng sạch.

Ông Vương Thụy Kiệt cho biết Singapore hướng đến thành phố thông minh và xanh, trong đó sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh, nhưng đi kèm đó là nhiều vấn đề như làm sao để sử dụng năng lượng hiệu quả, tái chế, quản lý cây xanh...

Ông Phan Văn Mãi hy vọng sẽ thường xuyên cử cán bộ sang Singapore học tập để xây dựng thành phố, đồng thời thảo luận thêm những điểm có thể hợp tác giữa hai bên. Trong khi đó, phía Singapore mong muốn có đầu mối tại TP.HCM để kết nối hợp tác với thành phố.

Sắp tới, Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ có chuyến thăm Việt Nam và TP.HCM. Ông Vương cho biết chuyến thăm sẽ đánh dấu cột mốc trong mối quan hệ thân thiết giữa hai nước. 

Trong năm tới, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự kiến sẽ thăm Việt Nam và TP.HCM. Singapore cũng đã gửi lời mời Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thăm Singapore.

Phó thủ tướng Singapore thăm Khu công nghiệp VSIP và cộng đồng khởi nghiệp Block71 Phó thủ tướng Singapore thăm Khu công nghiệp VSIP và cộng đồng khởi nghiệp Block71

TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, đoàn công tác do Phó thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt dẫn đầu đã thăm các dự án tiêu biểu cho hợp tác giữa hai nước tại Bình Dương và TP.HCM.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên