08/11/2018 09:30 GMT+7

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Người dân thủ đô đã mãn nhãn khi được chứng kiến chương trình chào mừng sự kiện Hà Nội chính thức đăng cai giải đua xe F1 với ngập tràn âm nhạc, ánh sáng và đặc biệt là sự xuất hiện của chiếc siêu xe đua F1 tại Hoàng Thành Thăng Long.

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ, bên cạnh là sự xuất hiện của chiếc siêu xe đua F1 - Ảnh: NAM TRẦN

Tại chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện lịch sử này, phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chúc mừng TP Hà Nội giành quyền đăng cai giải đua xe F1 danh giá nhất hành tinh. Đồng thời, ông khẳng định thời gian cho tới lúc chặng đua đầu tiên vào 4-2020 chỉ còn 18 tháng để chuẩn bị vì thế Hà Nội và các cơ quan phải chuẩn bị thật tốt để giải đua được tổ chức an toàn, hấp dẫn, thực sự trở thành điểm nhấn trong gắn kết thể thao và du lịch, quảng bá hình ảnh của thủ đô, hình ảnh của Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Cũng tại đây, ông Chase Carey, chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc điều hành Giải đua F1 khẳng định rằng, không nghĩ sẽ có nơi nào hay hơn Hà Nội để tổ chức đường đua mới này.

"Cũng thông qua việc tổ chức giải đấu tại một thị trường mới đầy tiềm năng như Việt Nam, chúng tôi muốn quảng bá Hà Nội là một điểm đến hoàn hảo với trên 500 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới và chắc chắn rằng Hà Nội sẽ là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất của Giải đua F1", ông Chase Carey phát biểu. 

Trước đó, chiều 7-11, tại Hà Nội cũng đã diễn ra họp báo công bố sự kiện “Hà Nội - Việt Nam” chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (F1).

Chương tình chào mừng Hà Nội - Việt Nam chính thức đăng cai giải đua F1 tại Hoàng Thành Thăng Long tối 7-11 - Video: DƯƠNG LIỄU

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NAM TRẦN

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Chase Carey, chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc điều hành Giải đua F1 phát biểu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 5.

Tại chương trình ban tổ chức cũng công bố mô hình dự kiến đường đua xe công thức 1 tại Hà Nội với chiều dài 5,565 km. Đường đua Hà Nội - Việt Nam sẽ trở thành một phần trong hệ thống Giải đua xe F1 vô địch thế giới và trở thành đường đua thứ 3 bên cạnh đường đua ở Monaco, Singapore diễn ra trên đường phố do Tập đoàn Tilke của Đức thiết kế - Ảnh: NAM TRẦN

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 6.

Chiếc siêu xe đua F1 xuất hiện ấn tượng tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 7.

Màn tái hiện ấn tượng hình ảnh ăn mừng của tay đua F1 lừng danh David Coulthard khi giành chiến thắng ở mỗi mùa giải - Ảnh: NAM TRẦN

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 8.

Màn xuất hiện đầy sắc màu ánh sáng hiện đại của chiếc siêu xe đua F1 - Ảnh: NAM TRẦN

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 9.

Chiếc siêu xe đua được chăm sóc kỹ càng bởi nhân viên kỹ thuật - Ảnh: NAM TRẦN

Siêu xe đua F1 xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 10.

Chương trình nghệ thuật chào mừng với sự xuất hiện của các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ nổi tiếng của Việt Nam như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Đức Phúc ... - Ảnh: NAM TRẦN

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên