17/12/2022 11:30 GMT+7

Siêu trí tuệ quốc tế đến với sinh viên Việt Nam

T.HUYỀN
T.HUYỀN

Buổi giao lưu chuyên đề "Bí mật của những bộ não siêu phàm" với các siêu trí tuệ quốc tế, do Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp cùng Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực và các đơn vị đồng hành tổ chức tại hội trường Beethoven, HIU ngày 16-12-2

Siêu trí tuệ quốc tế đến với sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Dàn siêu trí tuệ thế giới đến với Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trong đó, các đơn vị đồng hành gồm có Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Mindmap Việt Nam.

Chương trình là dịp đặc biệt để học sinh sinh viên Việt Nam được gặp gỡ, giao lưu và chứng kiến những phần biểu diễn ấn tượng từ các chuyên gia, kỷ lục gia quốc tế và trong nước lĩnh vực siêu trí nhớ và tư duy, từ đó học hỏi những phương pháp học tập hiệu quả, rèn luyện não bộ và trí nhớ.

Sinh viên HIU được gặp các kỷ lục gia thế giới

Tham gia chương trình có sự giao lưu chia sẻ của các diễn giả, khách mời là cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực siêu trí nhớ của Việt Nam và thế giới như: 

- Giáo sư Marek Kasperski - hoàng tử Ba Lan, trưởng Ban Trọng tài toàn cầu cuộc thi Sơ đồ tư duy thế giới và cuộc thi Đọc nhanh thế giới; 

- Thầy Dominic O’Brien - tượng đài siêu trí nhớ với 8 lần vô địch thế giới; 

- Công chúa Malaysia Tengku Faizwa Binti Tengku Razif - người tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới đầu tiên tại Malaysia; 

- Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong - chủ tịch Hội đồng khảo thí Siêu trí nhớ thế giới và Sơ đồ tư duy Việt Nam.

Ngoài ra, còn có phần biểu diễn của đương kim vô địch Siêu trí nhớ Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh và á quân Siêu trí nhớ Việt Nam Đặng Thu Hiền.

Siêu trí tuệ quốc tế đến với sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

TS Thang Văn Phúc (đứng giữa) - chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - thay mặt chương trình tặng hoa và quà lưu niệm cho HIU và Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng

Phát biểu khai mạc chương trình, ThS Trần Thúy Trâm Quyên, phó hiệu trưởng HIU, chia sẻ: "Lần đầu tiên sinh viên HIU được gặp gỡ trực tiếp các kỷ lục gia thế giới ngay tại nhà trường, được lắng nghe chia sẻ từ những bộ não hàng đầu thế giới về phương pháp học tập hiệu quả. 

Đây cũng là dịp để các em nhìn thấy đẳng cấp của trí tuệ Việt trên đấu trường trí tuệ thế giới. Từ đó khơi nguồn cảm hứng học tập, rèn luyện và phát huy tài năng nội lực của các em sinh viên - thế hệ lãnh đạo tương lai đầy tài năng của đất nước".

"Tối ưu hóa năng lực não bộ"

Giáo sư Marek Kasperski, hoàng tử Ba Lan - trưởng Ban Trọng tài toàn cầu cuộc thi Sơ đồ tư duy thế giới và cuộc thi Đọc nhanh thế giới, còn được xem là người "cầm cân nảy mực" cho các cuộc thi trí tuệ quốc tế. 

Ông dành cả cuộc đời gắn bó và chia sẻ về bộ môn sơ đồ tư duy, phương pháp học tập thông minh được 250 triệu người trên thế giới sử dụng.

Đến với buổi giao lưu chia sẻ cùng sinh viên HIU, ông cho biết rất yêu Việt Nam và luôn mong muốn học sinh, sinh viên trên toàn thế giới được học nhẹ nhàng, vui vẻ, vì vậy ông đã đi khắp thế giới để chia sẻ về sơ đồ tư duy và phương pháp học tập. 

Giáo sư Marek Kasperski đã chia sẻ về các phương pháp học tập hiệu quả với sơ đồ tư duy như ghi chép thông minh, phương pháp thúc đẩy quá trình ôn tập và ghi nhớ thông tin của não bộ, ôn tập nhanh chóng tiết kiệm thời gian.

Siêu trí tuệ quốc tế đến với sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Giáo sư Marek Kasperski chia sẻ tại buổi giao lưu

Chương trình còn có sự hiện diện đặc biệt từ Chủ tịch Siêu trí nhớ châu Âu Dominic O’Brien - bậc thầy siêu trí nhớ toàn thế giới với khả năng ghi nhớ siêu phàm và 8 lần vô địch Siêu trí nhớ toàn thế giới. 

Với chủ đề "Tối ưu hóa năng lực não bộ", toàn thể khán phòng say mê trước những câu chuyện ông chia sẻ từ cậu bé tăng động đến nhà vô địch siêu trí nhớ, cách để khai phá sức mạnh ghi nhớ thông tin của não bộ và chuyển những kiến thức trong lớp thành trí nhớ dài hạn.

Siêu trí tuệ quốc tế đến với sinh viên Việt Nam - Ảnh 4.

Thầy Dominic O’Brien - bậc thầy siêu trí nhớ toàn thế giới - chia sẻ tại buổi giao lưu

Sánh vai cùng các kỷ lục gia quốc tế tại buổi giao lưu còn có kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong, chủ tịch Hội đồng khảo thí Siêu trí nhớ thế giới và Sơ đồ tư duy tại Việt Nam, chủ tịch Tổ chức Mindmap Việt Nam.

Ông chính là người Việt Nam ghi nhớ 500 số ngẫu nhiên trong vòng 15 phút và là người xác lập kỷ lục thế giới ghi nhớ vị trí 198 lá cờ được xếp ngẫu nhiên. 

Đến với buổi giao lưu cùng bài chia sẻ "3 mật mã vàng của não bộ", ông Nguyễn Phùng Phong đã truyền động lực đến với sinh viên niềm tin vượt giới hạn của bản thân, bên cạnh đó ông còn chia sẻ các phương pháp vận động giúp khai mở cổng não bộ tiếp nhận thông tin, giải tỏa căng thẳng giúp tăng khả năng ghi nhớ.

Siêu trí tuệ quốc tế đến với sinh viên Việt Nam - Ảnh 5.

Tập thể sinh viên HIU chụp hình cùng các diễn giả và Ban tổ chức chương trình Siêu trí tuệ

Buổi giao lưu khép lại trong không khí đầy hứng khởi khi lần đầu tiên sinh viên HIU được tiếp cận, được gặp gỡ giao lưu với những kỷ lục gia siêu trí tuệ quốc tế. Từ những câu chuyện, những kiến thức được chia sẻ, sinh viên sẽ có thêm động lực học tập cùng các phương pháp học hiệu quả, phát huy sự sáng tạo và khả năng tư duy. 

Bên cạnh đó, chương trình còn là cơ hội để các sinh viên - thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam ý thức được vị thế, giá trị của trí tuệ Việt trên bản đồ tư duy thế giới, từ đó có thể phát huy tài năng nội lực để thi đấu tại các cuộc thi trí tuệ mang tầm quốc tế trong tương lai.

T.HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên