07/08/2021 11:10 GMT+7

‘Chợ lưu động’ giúp người Hà Nội trong thời gian giãn cách

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Nhằm cung cấp các thực phẩm thiết yếu cho đời sống hằng ngày, tại Hà Nội nhiều mô hình siêu thị, chợ lưu động đã được triển khai phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và giảm áp lực cho các chợ dân sinh.

‘Chợ lưu động’ giúp người Hà Nội trong thời gian giãn cách - Ảnh 1.

4 điểm siêu thị lưu động được triển khai trên địa bàn quận Long Biên nhằm mang thực phẩm bình ổn giá đến với người dân trong mùa dịch - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những ngày qua, nhiều chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19, mặt khác người dân cũng không thể di chuyển sang các chợ lân cận nên việc mua thực phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết tình trạng trên, tại quận Long Biên, một siêu thị trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương mở 4 điểm bán hàng lưu động bình ổn giá tại khu dân cư gồm: khu đô thị Việt Hưng, sân chơi phố Bắc Cầu (Ngọc Thụy), phố Đặng Vũ Hỷ (phường Thượng Thanh) và sân bóng đảo Sen. Tại đây, các mặt hàng được niêm yết giá chi tiết và làm mới mỗi ngày nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm đến tay người dân.

‘Chợ lưu động’ giúp người Hà Nội trong thời gian giãn cách - Ảnh 2.

Các mặt hàng bày bán tại siêu thị lưu động được niêm yết giá công khai để người dân dễ theo dõi khi mua hàng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Bên cạnh đó, tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), mô hình chợ lưu động cũng được triển khai sau khi chợ Đồng Xa, chợ dân sinh lớn nhất tại phường, bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch. UBND phường Mai Dịch đã bố trí 2 điểm chợ lưu động tại Trung tâm văn hóa thể thao phường và sân bóng B5. Đây đều là những địa điểm nằm ngay trong khu dân cư, tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc mua sắm.

‘Chợ lưu động’ giúp người Hà Nội trong thời gian giãn cách - Ảnh 3.

Người dân đến mua hàng tại chợ lưu động sân bóng B5 được hỗ trợ khai báo y tế - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khi đến các siêu thị, chợ lưu động, người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bao gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế, đảm bảo giãn cách khi mua hàng.

"Trước kia tôi thường mua thức ăn ở chợ Đồng Xa nhưng sau khi chợ đóng cửa thì việc mua bán gặp nhiều khó khăn hơn. Nhờ có chợ lưu động này tôi có thể mua rau xanh cho bữa ăn của gia đình, dù giá có hơn một chút nhưng chênh lệch không đáng kể" - bà Nguyễn Thị Hạnh (tổ 6, phường Mai Dịch) chia sẻ.

‘Chợ lưu động’ giúp người Hà Nội trong thời gian giãn cách - Ảnh 4.

Các biện pháp phòng dịch được tăng cường tại các điểm siêu thị lưu động - Ảnh: MAI THƯƠNG

12 ngày, TP.HCM tổ chức 866 lượt xe lưu động bán 415 tấn thực phẩm, 120.700 quả trứng 12 ngày, TP.HCM tổ chức 866 lượt xe lưu động bán 415 tấn thực phẩm, 120.700 quả trứng

TTO - Theo Sở Công thương TP.HCM, lũy kế từ ngày 11-7 đến 22-7, TP đã tổ chức được 798 điểm bán với 866 lượt xe bán hàng lưu động với tổng lượng hàng hóa cung cấp là 415 tấn thực phẩm các loại, 120.700 quả trứng.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên