28/07/2021 09:54 GMT+7

'Siêu kình ngư' Ledecky lại thất bại trước 'kẻ hủy diệt' Titmus bơi 400m tự do

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Siêu kình ngư Mỹ Katie Ledecky lại gây thất vọng ở Olympic Tokyo 2020 khi chỉ về nhì ở đợt bơi chung kết nội dung 400m tự do với thời gian 3'57"36. Người giành chiến thắng là Ariarne Titmus với biệt danh 'kẻ hủy diệt'.

Siêu kình ngư Ledecky lại thất bại trước kẻ hủy diệt Titmus bơi 400m tự do - Ảnh 1.

"Kẻ hủy diệt" Ariarne Titmus lần thứ hai soán ngôi của siêu kình ngư Mỹ Katie Ledecky ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh: Getty Images

Katie Ledecky (24 tuổi) từng giành 4 huy chương vàng các nội dung tự do 200m, 400m, 800m và 4x200m tại Olympic 2016. Ở Olympic Tokyo 2020, siêu kình ngư này tiếp tục được kỳ vọng sẽ "thâu tóm vàng" ở các nội dung tự do sở trường. 

Nhưng đến lúc này, Ledecky gây thất vọng lớn khi chỉ xếp thứ 5 ở nội dung 200m tự do. 

Mới nhất, ở đợt bơi chung kết 400m tự do diễn ra sáng 28-7, kình ngư 24 tuổi này cũng chỉ giành được huy chương bạc khi về thứ nhì với thời gian 3'57"36, xếp sau đối thủ người Úc Ariarne Titmus 3'56"69

Siêu kình ngư Ledecky lại thất bại trước kẻ hủy diệt Titmus bơi 400m tự do - Ảnh 2.

Ledecky đang khởi đầu thất vọng ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh: AP

Như vậy trong cả 2 nội dung sở trường của mình, Ledecky đều thất bại trước "kẻ hủy diệt" Ariarne Titmus (20 tuổi). Trước đó, ở nội dung 200m tự do, Ariarne Titmus cũng giành huy chương vàng với thành tích 1'55"28. 

HLV Dean Boxall nhận định Ariarne Titmus sẽ thay thế Ledecky để trở thành "nữ hoàng" mới trên đường đua xanh. 

"Ariarne Titmus chưa giành được một huy chương Olympic nào trước đó. Nhưng Olympic Tokyo 2020 sẽ là giải đấu của cô ấy", ông nói. 

Niềm hy vọng của bơi lội Mỹ tại Olympic gây tranh cãi về vắc xin COVID-19 Niềm hy vọng của bơi lội Mỹ tại Olympic gây tranh cãi về vắc xin COVID-19

TTO - Michael Andrew, một trong những người đại diện cho đội bơi lội Olympic Mỹ tại Tokyo năm nay, nhất quyết không tiêm vắc xin COVID-19 vì “không muốn đưa thứ gì vào người khi không biết nó sẽ phản ứng ra sao”.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên