11/08/2021 11:06 GMT+7

Siêu cúp châu Âu: Xem Chelsea phô diễn sức mạnh

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nhà đương kim vô địch Champions League Chelsea sẽ mở màn mùa giải mới với trận Siêu cúp châu Âu gặp đối thủ Villarreal diễn ra lúc 2h ngày 12-8 (giờ VN).

Siêu cúp châu Âu: Xem Chelsea phô diễn sức mạnh - Ảnh 1.

Timo Werner (trái) cần tận dụng cơ hội để tỏa sáng trước khi Lukaku đến Chelsea - Ảnh: AFP

Như thường lệ, ý nghĩa lớn nhất của các trận siêu cúp là màn "duyệt binh" trước mùa giải mới.

Chelsea chưa có tân binh

Cơn háo hức của CĐV Chelsea về tân binh Romelu Lukaku chưa được thỏa mãn ở trận đấu này. Dù đội bóng thành London có sớm chốt vụ chuyển nhượng này trong ngày hôm nay, họ cũng không kịp đăng ký Lukaku cho trận siêu cúp. 

Thậm chí Chelsea cũng chưa có bất kỳ tân binh nào ở mùa giải này, trong khi đã chia tay một số cái tên đáng chú ý như Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Victor Moses…

Danh sách 26 cầu thủ được HLV Thomas Tuchel đăng ký cho trận đấu này vẫn có tên Tammy Abraham. 

Tiền đạo người Anh được cho là sẽ sớm rời khỏi sân Stamford Bridge sau khi Chelsea hoàn tất vụ chuyển nhượng Lukaku. Nếu HLV Tuchel không muốn sử dụng Abraham, Chelsea sẽ chỉ còn đúng một tiền đạo lúc này là Timo Werner.

Chân sút người Đức cần tận dụng cơ hội đá chính ở trận này để khẳng định vị thế tại sân Stamford Bridge trước khi Lukaku chính thức đặt chân đến. 

Trong thành công của Chelsea mùa giải rồi, Werner vẫn bị chỉ trích khá nhiều vì khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi của mình. Màn trình diễn ở VCK Euro 2020 chỉ càng khiến người ta mất dần lòng tin với anh.

"Kiểm định" sức mạnh đội hình

Bên cạnh nỗi lo ở hàng tiền đạo, HLV Tuchel cũng chưa thể an tâm với các tuyến còn lại khi có nhiều trụ cột của ông đã phải cày ải xuyên VCK Euro mùa hè rồi, bao gồm Mason Mount, Jorginho, Azpilicueta, Christensen…

Mùa hè năm ngoái, Chelsea từng khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với 6 bản hợp đồng đình đám. Và dường như sau một mùa giải thành công, ban lãnh đạo "The Blues" giờ đây hướng đến sự ổn định. 

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Chelsea sẽ tiếp tục vung tiền sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng Lukaku, dù có tin đồn họ cũng đang quan tâm đến trung vệ Jules Kounde của CLB Sevilla.

Do đó, trận đấu với Villarreal sẽ là cơ hội để HLV Tuchel thẩm định lại sức mạnh đội ngũ. Trước thềm mùa giải mới, chiến lược gia người Đức tuyên bố "sẽ cố gắng giành danh hiệu ở mọi đấu trường mà Chelsea tham gia".

Về phía Villarreal, chiếc vé dự Champions League thông qua chức vô địch Europa League mùa rồi cho phép "tàu ngầm vàng" bổ sung nhân lực thoải mái ở mùa hè này. 

Theo đó, họ đã mang về 4 tân binh khá chất lượng và vẫn giữ được chân các trụ cột, cũng như HLV "vua đấu cúp" Unai Emery. 

Trên hành trình vô địch Europa League mùa trước, Villarreal đã đánh bại hai đội bóng ở Giải ngoại hạng Anh là Arsenal và M.U. Ngoài ra, HLV Emery cũng quá đỗi quen thuộc với các đội bóng Anh.

Tuy Chelsea có lực lượng mạnh nhất ở trận này, nhưng nhiều khả năng HLV Tuchel sẽ cho các học trò đã cày ải quá nhiều trong mùa hè rồi như Mount, Jorginho ngồi ngoài ở trận này. Ở phía đối diện, Villarreal vắng mặt trung vệ Pau Torres - người vừa trở về từ đấu trường Olympic.

Điểm mặt những cặp đối đầu đáng chú ý trong trận tranh Super Cup 2021 giữa Chelsea và Villarreal Điểm mặt những cặp đối đầu đáng chú ý trong trận tranh Super Cup 2021 giữa Chelsea và Villarreal

Chelsea và Villarreal đều quyết tâm giành được danh hiệu đầu tiên của mùa giải UEFA - Super Cup. Những ngôi sao trong đội hình sẽ là niềm hy vọng của hai đội. Cùng điểm lại một số cái tên có thể định đoạt cục diện trận đấu này.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên