Phóng to |
|
Chơi trận siêu cúp Việt Nam 2005 trên sân nhà, liệu rằng Hải Phòng (phải) có đòi được món nợ thua Gạch Đồng Tâm 0-5 ở chung kết cúp quốc gia? Ảnh: Sĩ Huyên |
Thật ra thỏa thuận tổ chức trận tranh siêu cúp này đã được ấn định từ tháng 8 năm nay sau lúc Hải Phòng phải vào đá trận chung kết cúp quốc gia với Gạch Đồng Tâm tại Long An. Lá thăm may mắn đã đưa Gạch Đồng Tâm là đơn vị đăng cai tổ chức trận chung kết cúp quốc gia. Ngay lập tức, Hải Phòng đưa ra đề nghị: sân Lạch Tray sẽ là nơi đăng cai trận siêu cúp bóng đá Việt Nam.
Đề nghị nói trên của bầu Tuân (Hải Phòng) đã được bầu Thắng (Gạch Đồng Tâm) chấp nhận, bởi đó cũng là hình thức đánh bóng thương hiệu Gạch Đồng Tâm ở thị trường miền Bắc. Trong phiên họp báo sáng nay, BTC trận đấu này cho biết: từ năm 2005 trở về sau, trận tranh siêu cúp chỉ diễn ra với một trận đấu. Địa điểm tổ chức sẽ là sân của đội đương kim vô địch V-League như là một phần thưởng cho đội bóng xuất sắc nhất giải chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tùy theo trường hợp đặc biệt do BTC quy định, trận đấu nói trên có thể diễn ra ở một sân vận động khác.
Tại cuộc họp này, BTC đã thông báo nhà tài trợ chính cho siêu cúp bóng đá Việt Nam trong năm năm tới sẽ là IZZI (tên gọi của một sản phẩm thuộc công ty cổ phần sữa Hà Nội). Phần thưởng dành cho đội chiến thắng là một chiếc cúp cùng 150 triệu đồng tiền thưởng, đội hạng nhì được 80 triệu đồng.
Trong năm lần tranh siêu cúp bóng đá Việt Nam trước đây, SLNA có tới ba lần liên tục đoạt cúp vào các năm 2000 (thắng CSG), 2001 (thắng CA TP.HCM) năm 2002 (thắng CSG). Danh hiệu này thuộc về Hoàng Ang Gia Lai trong năm 2003 và 2004 khi thắng cả hai trận trước cùng một đối thủ láng giềng là Bình Định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận