28/10/2018 16:23 GMT+7

Siêu bão Yutu có sức gió mạnh nhất đến 200km/h

TTXVN
TTXVN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào 13h chiều nay, siêu bão Yutu cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/h), giật trên cấp 17.

Siêu bão Yutu có sức gió mạnh nhất đến 200km/h - Ảnh 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào 13h chiều 28-10, siêu bão Yutu cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13h chiều mai 29-10, bão cách đảo Luzon khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/h), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Đến 13h chiều 30-10, bão ở trên bờ biển phía tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16.

Siêu bão Yutu mạnh cấp 16 xuất hiện gần Biển Đông Siêu bão Yutu mạnh cấp 16 xuất hiện gần Biển Đông

Một siêu bão tên Yutu vừa xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương và đang di chuyển theo hướng tây tây nam (vào Biển Đông). Trong lúc này, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ ngập lụt vùng trũng tại Nam Bộ.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên