26/06/2015 08:04 GMT+7

“Siết” thép nhập bằng giấy phép nhập khẩu tự động

T.V.N.
T.V.N.

TT - Kể từ ngày 26-7-2015, Bộ Công thương sẽ áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động (trở lại) đối với việc nhập khẩu sản phẩm thép

Nhập khẩu thép Trung Quốc tại cảng Bến Nghé, TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Chế độ cấp phép nhập khẩu tự động được thực hiện theo quyết định của thông tư 12 vừa được ban hành.

Thời hạn của giấy phép nhập khẩu tự động trong vòng 30 ngày, có tác dụng đối với từng lô hàng nhập khẩu.

Việc Bộ Công thương phải áp dụng trở lại hình thức cấp phép nhập khẩu tự động đối với các sản phẩm thép, theo các chuyên gia trong ngành, không nằm ngoài mục tiêu kiểm soát lượng thép nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, nhằm giảm tình trạng nhập siêu của ngành thép vẫn tăng rất cao thời gian qua.

Đến hết tháng 5-2015, cả nước đã nhập khoảng 5,1 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá 2,9 tỉ USD, đưa nhập siêu của ngành thép lên đến hơn 2,1 tỉ USD. Trong đó, lượng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm đến 3 triệu tấn, trị giá hơn 1,5 tỉ USD.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên