23/06/2012 07:22 GMT+7

Siết chặt sử dụng lòng đường, vỉa hè

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ mà Bộ GTVT đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành và người dân, việc sử dụng lòng đường, vỉa hè không vào mục đích giao thông sẽ được quy định chặt chẽ và thống nhất hơn.

Cụ thể, hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp: tổ chức đám tang, đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám tang, đám cưới của hộ gia đình được sử dụng hè phố không quá 48 giờ; vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện: phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m, hè phố có kết cấu phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên