29/08/2022 08:00 GMT+7

Shark Tank 5: Sau 10 ngày phát sóng, BIN Corporation Group và Anh ngữ Á Châu ký hợp đồng đầu tư

QUANG ĐỈNH
QUANG ĐỈNH

Ngày 25-8, sau 10 ngày phát sóng Shark Tank 5 tập 11, BIN Corporation Group đã hoàn tất thẩm định dự án Hệ thống Anh ngữ Á Châu (ACE) và ký kết hợp đồng đầu tư, hợp tác chiến lược.

Shark Tank 5: Sau 10 ngày phát sóng, BIN Corporation Group và Anh ngữ Á Châu ký hợp đồng đầu tư - Ảnh 1.

Shark Lê Hùng Anh, chủ tịch BIN Corporation Group và ông Nguyễn Đình Hải, chủ tịch Hệ thống Anh ngữ Á Châu, đặt bút ký hợp đồng hợp tác đầu tư

Theo bản báo cáo của bà Phạm Thị Kim Anh, giám đốc tài chính Tập đoàn BIN Corporation, qua thẩm định Hệ thống Anh ngữ Á Châu hiện có 20 chi nhánh với số lượng học viên đang theo học là 12.245 học viên, tập trung ở khu vực các quận huyện vùng ven TP.HCM (tăng hơn thời điểm phát sóng chương trình 245 học viên).

Doanh số năm 2019 đạt 116 tỉ đồng, lợi nhuận 35 tỉ. Năm 2020 doanh số 88 tỉ, lợi nhuận 13 tỉ. Năm 2021 doanh số 41 tỉ, âm 23 tỉ.

Riêng 7 tháng đầu năm 2022, doanh số đạt hơn 77 tỉ đồng, lợi nhuận 20 tỉ đồng. Giá trị doanh nghiệp sau khi kiểm toán đạt hơn 150 tỉ đồng.

Sau khi hoàn tất các bước thẩm định theo quy trình (Due Diligence), thông tin đầy đủ, chính xác, số liệu minh bạch, BIN Corporation Group và Hệ thống Anh ngữ Á Châu thống nhất tiến hành buổi lễ ký kết hợp đồng đầu tư và hợp tác chiến lược.

Cụ thể, BIN Corporation Group đầu tư 1 triệu USD cho 12% cổ phần của Hệ thống Anh ngữ Á Châu. Nguồn vốn này sẽ được dùng để mở thêm 6 chi nhánh mới trên toàn quốc và nâng cấp hệ thống dạy học trực tuyến, các phần mềm ứng dụng quản lý tài chính, quản lý học viên, kiểm tra trình độ hằng tháng, mức độ hài lòng của học viên...

Shark Tank 5: Sau 10 ngày phát sóng, BIN Corporation Group và Anh ngữ Á Châu ký hợp đồng đầu tư - Ảnh 2.

Shark Lê Hùng Anh tham quan Hệ thống Anh ngữ Á Châu

Shark Tank 5: Sau 10 ngày phát sóng, BIN Corporation Group và Anh ngữ Á Châu ký hợp đồng đầu tư - Ảnh 3.

Hệ thống Anh ngữ Á Châu sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư 1 triệu USD của BIN Corporation Group mở thêm 6 cơ sở dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế khu vực ngoại thành, vùng ven TP.HCM và các tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, shark Lê Hùng Anh cho biết BIN Corporation Group là tập đoàn đa ngành, chuyên ứng dụng công nghệ cung cấp hệ thống dịch vụ doanh nghiệp. 

Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động kinh doanh toàn cầu thì ngôn ngữ tiếng Anh luôn đóng một vai trò quan trọng. 

Ông cam kết sẽ đầu tư, xây dựng và phát triển Hệ thống Anh ngữ Á Châu thành một hệ thống anh ngữ lớn tầm cỡ, chuẩn quốc tế mà học phí phải thấp, chất lượng tốt để tạo điều kiện cho trẻ em khu vực ngoại thành, vùng ven đều được tiếp cận.

Shark Hùng Anh tin tưởng, với nguồn lực chuyên gia công nghệ mà tập đoàn đang có sẽ nhanh chóng giúp Anh ngữ Á Châu hoàn thiện việc chuyển đổi số và phát triển lớn mạnh hơn, hướng đến mục tiêu mở rộng thêm nhiều cơ sở, khẳng định vị thế là hệ thống Anh ngữ quốc tế 100% của người Việt.

Bên cạnh gói đầu tư 1 triệu USD cho 12% cổ phần theo hợp đồng ký kết, BIN Corporation Group cùng Hệ thống Anh ngữ Á Châu đang xúc tiến thêm một dự án giáo dục mở trường cấp I, II, III chuẩn quốc tế, đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh - shark Lê Hùng Anh thông tin thêm.

Shark Tank 5: Sau 10 ngày phát sóng, BIN Corporation Group và Anh ngữ Á Châu ký hợp đồng đầu tư - Ảnh 4.

Ban giám đốc BIN Corporation Group, Hệ thống Anh ngữ Á Châu cùng bà Lê Hạnh, giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam, vui mừng trong buổi lễ ký kết hợp đồng hợp tác

Giám đốc điều hành Hệ thống Anh ngữ Á Châu, bà Trương Kiều Oanh vui mừng chia sẻ gọi vốn đầu tư chỉ là một phần trong kế hoạch của ACE trong giai đoạn 5 năm tới. 

Mục đích chính của ban lãnh đạo ACE là quyết tâm chuyển mình, nâng cấp công nghệ giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các phương pháp dạy tiếng Anh tiên tiến mà hệ thống đang áp dụng cho học viên.

Thông qua chương trình Shark Tank 5, Hệ thống Anh ngữ Á Châu đã tìm thấy được một người bạn đồng hành tâm huyết, cùng chí hướng là shark Lê Hùng Anh, chủ tịch BIN Corporation Group. 

Với sở trường áp dụng công nghệ kinh doanh chuỗi dịch vụ quốc tế, shark Lê Hùng Anh có thể giúp ACE chuyển đổi số mạnh mẽ trong 5 năm tới. 

Hệ thống Anh ngữ Á Châu tin tưởng công nghệ sẽ chính là đòn bẩy giúp ACE vươn lên tầm cao mới trong thời đại 4.0, bà Trương Kiều Oanh nhận định.

QUANG ĐỈNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên