![]() |
Loài sên bùn New Zealand - Ảnh: LiveScience |
Sên bùn New Zealand có tên khoa học là Potamopyrgus antipodarum, có kích thước cực nhỏ nhưng khả năng sinh sản quá nhanh. Con cái có thể sinh sản 230 sên con mỗi năm mà không cần đến con đực.
Ngoài ra, loài sên bùn này có khả năng sống sót trong hai ngày mà không cần nước, đó cũng là lợi thế giúp chúng bám lên thân chim chóc, thiết bị câu cá, động vật trên cạn... để tìm kiếm lãnh thổ mới.
Sự phát triển nhanh của loài sên này đã vô tình tấn công các loài sên bản địa khác. Hiện chúng đã có mặt ở khắp châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Úc.
Để hạn chế cũng như ngăn ngừa tình trạng này, các nhà khoa học đưa ra một số giải pháp như làm sạch dụng cụ câu cá để tránh việc chúng bám lên trên đó để di chuyển đến những vùng khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận