Phóng to |
Theo điều khoản hợp đồng được ban giám đốc hai bên đồng ý, cổ đông của Maxtor sẽ nhận được 0,37 cổ phiếu bình thường của Seagate trên 1 cổ phiếu của Maxtor mà họ có. Khi các cuộc chuyển nhượng hoàn tất, các cổ đông của Maxtor và Seagate sẽ sở hữu 84% cổ phiếu.
Sự kết hợp của Seagate và Maxtor mục đích để tăng hiệu suất hoạt động, và đương nhiên là tăng trưởng doanh thu. Ngoài ra, công ty kết hợp cũng hy vọng tiết kiệm được khoảng 300 triệu USD chi phí hoạt động trong năm đầu tiên sau khi kết hợp.
Ban quản trị của Seagate vẫn tiếp tục tại vị. Công ty sau khi kết hợp vẫn có tên là Seagate và văn phòng sẽ đặt tại Scotts Valley, California. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Maxtor sẽ trở thành giám đốc của Seagate sau khi các cuộc chuyển nhượng kết thúc
Dự tính, các cuộc chuyển nhượng sẽ kết thúc vào khoảng giữa năm 2006.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận