13/12/2003 09:55 GMT+7

SEA Games 22: Trên cả tuyệt vời!

HOÀI LÊ
HOÀI LÊ

TT - Dù SEA Games 22 chưa kết thúc (còn thi đấu buổi chiều và tối 13-12) nhưng với 150 HCV, 90 HCB và 84 HCĐ, bỏ xa đoàn Thái Lan đứng thứ hai (87 HCV, 91 HCB, 95 HCĐ), có thể xem là thành tích tuyệt vời của thể thao VN.

k3hOnfX2.jpgPhóng to
TT - Dù SEA Games 22 chưa kết thúc (còn thi đấu buổi chiều và tối 13-12) nhưng với 150 HCV, 90 HCB và 84 HCĐ, bỏ xa đoàn Thái Lan đứng thứ hai (87 HCV, 91 HCB, 95 HCĐ), có thể xem là thành tích tuyệt vời của thể thao VN.

Nhớ lại, ở SEA games 16 (1991) tại Philippines, thể thao VN chỉ đoạt được 7 HCV, thì đến SEA Games 19 thể thao của chúng ta đã đoạt 35 HCV để vươn lên hạng 5. SEA Games 20 xuống 17 HCV và tuột xuống hạng 7, nhưng đến SEA Games 21 thể thao VN đã đoạt được 33 HCV xếp hạng tư và đây được coi là bước chạy đà để vụt lớn tại SEA Games 22.

Cũng có không ít hoài nghi khi tại SEA games 22 trên sân nhà thể thao VN đã đưa vào nhiều nội dung thi đấu không có trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, nhưng có hai điều phải nhìn nhận. Thứ nhất, SEA Games là dịp để quảng bá và phát triển các môn thể thao truyền thống. Ở thế giới, người Nhật đã tốn khá nhiều công sức để đưa môn judo đến tầm quốc tế, người Hàn Quốc phát triển môn karate, người Trung Quốc với môn wushu. Ngay trong khu vực Đông Nam Á thì không thể không nhắc đến môn pencak silat của người Indonesia, môn cầu mây của người Malaysia… Do đó việc đưa các nội dung võ vật, đá cầu (chinh) của VN tại SEA Games lần này cũng là điều dễ chấp nhận.

Thứ hai là không chỉ ở những môn sở trường chúng ta đều giành chiến thắng rất thuyết phục, cả những môn vốn là thế mạnh của các nước Đông Nam Á, VĐV của ta đều giành chiến thắng một cách trung thực. Hãy nhớ đến trận chung kết taekwondo của Huyền Diệu khi nữ võ sĩ của chúng ta giành chiến thắng áp đảo đến tỉ số 9-1, cả ba VĐV đua xe đạp VN vượt qua các đối thủ bằng nước rút và sự dũng mãnh của mình.

n1M2T1ek.jpgPhóng to
Tuy nhiên đáng khâm phục nhất là ở môn điền kinh khi các VĐV VN không chỉ đoạt tới 8 HCV mà còn là những người tạo nên kỷ lục SEA Games. Những thông số lạnh lùng các VĐV VN đã chinh phục đối thủ của mình bằng tài năng thật sự của họ.

Cũng cần nhớ lại, nhảy cầu sau khi đoạt HCB ở SEA Games 21, các VĐV của chúng ta đã đoạt HCV sau một thời gian dài tập huấn ở Trung Quốc. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Tĩnh, Lan Anh chinh phục đường chạy đẹp đến vậy cũng đã có quá trình khổ luyện ở nước ngoài, và đội bóng đá nam VN lần đầu tiên thi đấu ngang ngửa với Thái Lan, thắng Malaysia một cách thuyết phục như vậy thì trước đó họ đã từng thắng Hàn Quốc tại vòng loại Châu Á… Có nghĩa là với sự đầu tư chu đáo, sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chơi và trước tấm lòng người hâm mộ, các VĐV của chúng ta đã chứng minh họ thật sự mạnh tại SEA Games lần này.

Không thể có một chút gợn làm nghi ngờ chiến tích của thể thao VN. Chính vì vậy với vị trí dẫn đầu và con số HCV lên đến mức kỷ lục: 150 HCV phải được ghi nhận là một thành công trên cả tuyệt vời. Chúng ta đã có một lễ khai mạc được bạn bè nhìn nhận là hoành tráng và ấn tượng nhất trong 43 năm lịch sử SEA Games, và cũng sẽ có một lễ bế mạc dạt dào tình cảm và điêu luyện trong khâu tổ chức.

Tuy nhiên cao hơn hết đó là tinh thần thi đấu và phục vụ thi đấu thật tuyệt vời. Nhưng đẹp hơn những cái đẹp đó là tinh thần fair play đã được bảo đảm và tôn vinh trong cả 442 nội dung thi đấu tại SEA Games 22.

Thành công lớn nhất và ấn tượng lớn nhất của SEA Games 22 có lẽ là vậy.

HOÀI LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất