21/04/2014 08:02 GMT+7

Sẽ trình Quốc hội chủ trương đầu tư sân bay Long Thành

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Đó là kiến nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trong tờ trình vừa gửi Thủ tướng về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Sân bay Long Thành: Thông qua báo cáo đầu tư dự ánSớm trình Quốc hội dự án sân bay Long ThànhLý do xây sân bay Long Thành

Ông Thăng kiến nghị Thủ tướng xem xét trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 1a của dự án vào kỳ họp Quốc hội tới đây (tháng 5-2014).

Giai đoạn 1a sẽ xây dựng một đường băng và nhà ga hành khách công suất khoảng 17 triệu khách/năm, giải phóng mặt bằng 2.565,4ha (dự kiến khởi công năm 2016, khai thác năm 2023). Tổng mức đầu tư của giai đoạn 1a khoảng 5,621 tỉ USD. Nguồn vốn đầu tư sẽ theo nguyên tắc Nhà nước chỉ đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng không có khả năng thu hồi vốn với giá trị dự kiến hơn 2,713 tỉ USD (vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), còn các hạng mục thành phần dịch vụ khác có khả năng thu hồi vốn sẽ khuyến khích tư nhân đầu tư với giá trị dự kiến khoảng 2,907 tỉ USD.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ quan tâm đến dự án và sẵn sàng hợp tác đầu tư.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên