08/03/2014 04:25 GMT+7

Sẽ trao bằng công nhận liệt sĩ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) vừa có công văn thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Đức Chế (sinh năm 1943, quê quán tại xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

“Lời tạ lỗi trước anh linh liệt sĩ”

Liệt sĩ Lê Đức Chế nhập ngũ tháng 2-1961, thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 804, hi sinh ngày 18-11-1965.

Do việc quản lý hồ sơ của các cơ quan chức năng làm hồ sơ của liệt sĩ Chế bị thất lạc, gia đình liệt sĩ đã đi khiếu nại nhiều lần để đề nghị công nhận lại cho liệt sĩ (báo Tuổi Trẻ ra ngày 20-12-2013 đã thông tin trong bài “Lời tạ lỗi trước anh linh liệt sĩ”).

Sáng 6-3, ông Lê Công Hải - chủ tịch UBND xã Thiệu Toán - cho biết: “Chính quyền xã đã biết thông tin liệt sĩ Lê Đức Chế được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng của huyện Thiệu Hóa chưa thông tin với xã nên chúng tôi chưa biết lúc nào sẽ tổ chức trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Lê Đức Chế”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên